Cuba khai trương đại sứ quán thứ chín tại khu vực Đông Nam Á

Bộ Ngoại giao Cuba ra thông báo cho biết Đại sứ quán nước này tại Singapore đã được khai trương 2 ngày trước đó và là đại sứ quán thứ 9 của đảo quốc Caribe tại khu vực Đông Nam Á.
Cuba khai trương đại sứ quán thứ chín tại khu vực Đông Nam Á ảnh 1Các đại biểu tại buổi lễ khai trương đại sứ quán. (Nguồn: Straitstimes.com)

Ngày 6/11, Bộ Ngoại giao Cuba ra thông báo cho biết Đại sứ quán nước này tại Singapore đã được khai trương 2 ngày trước đó với sự tham dự của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Marcelino Medina và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua.

Phát biểu trong buổi lễ, ông Medina khẳng định đây mới chỉ là khởi đầu của một mối quan hệ tốt đẹp và đầy hứa hẹn giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế, đồng thời cảm ơn việc Chính phủ Singapore đã liên tục bỏ phiếu ủng hộ Cuba chống lệnh cấm vận của Mỹ đối với La Habana tại Liên hợp quốc trong những năm qua.

Đây là đại sứ quán thứ 9 của Cuba tại Đông Nam Á, và hiện tại khu vực này, La Habana chỉ không có cơ quan đại diện ngoại giao đặt tại Myanmar và Brunei.

Cuba và Singapore đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/4/1997. Trong quan hệ hợp tác song phương hiện tại, đáng chú ý có việc Singapore giúp Cuba vận hành hải cảng nước sâu tại Đặc khu phát triển Mariel - trọng điểm phát triển kinh tế chiến lược của đảo quốc Caribe này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục