Cuba khẳng định sự “ủng hộ vô điều kiện” dành cho Venezuela

Cuba khẳng định sự “ủng hộ vô điều kiện” dành cho Venezuela sau khi Tổng thống Mỹ ban bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 7 quan chức cấp cao của Caracas, đồng minh thân cận nhất của La Habana.
Cuba khẳng định sự “ủng hộ vô điều kiện” dành cho Venezuela ảnh 1Venezuela nhận được sự ủng hộ của Cuba. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 10/3, Cuba khẳng định sự “ủng hộ vô điều kiện” dành cho Venezuela sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ban bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 7 quan chức cấp cao của Caracas, đồng minh thân cận nhất của La Habana.

Một tuyên bố chính thức đăng tải trên truyền thông nhà nước Cuba đã gọi sắc lệnh của ông Obama về việc triển khai các lệnh trừng phạt là “tùy tiện và gây hấn.”

Tuyên bố nhấn mạnh: “Cuba một lần nữa tái khẳng định rằng nhà nước và nhân dân Cuba ủng hộ vô điều kiện Cách mạng Bolivar, Chính phủ hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro và nhân dân Venezuela anh em anh dũng. Không ai có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của một nhà nước có chủ quyền hoặc tuyên bố vô căn cứ rằng ai đó là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình.”

Phản ứng này đánh dấu việc Cuba lần đầu tiên đối đầu công khai với Mỹ kể từ tháng 12 năm ngoái khi 2 nước khởi động quá trình đàm phán về việc khôi phục quan hệ ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục