Cuba lên án thái độ thù địch không ngừng gia tăng của Mỹ

Cuba lên án thái độ thù địch không ngừng gia tăng của Mỹ, 2 tuần sau khi Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu về một nghị quyết không bắt buộc kêu gọi chấm dứt sự phong tỏa kéo dài gần 60 năm với quốc đảo này.
Cuba lên án thái độ thù địch không ngừng gia tăng của Mỹ ảnh 1Ông Carlos Fernandez de Cossiom. (Nguồn: yahoo.com)

Theo Tân hoa xã, ngày 14/10, Cuba đã lên án thái độ thù địch không ngừng gia tăng của Mỹ với nước này 2 tuần sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu về một nghị quyết không bắt buộc kêu gọi chấm dứt sự phong tỏa kéo dài gần 6 thập kỷ với quốc đảo Carribea này.

Trong một tuyên bố, ông Carlos Fernandez de Cossiom, người phụ trách các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, cho biết trong những tháng gần đây, Washington đã gia tăng "những phát ngôn thù địch" với quốc đảo này nhằm gây ra căng thẳng song phương lớn hơn.

[Cuba đưa ra chứng cứ bác quan điểm về sự cố sức khỏe nhà ngoại giao Mỹ]

Ông Fernandez de Cossiom nêu rõ: "Không bàn về khía cạnh cơ bản, chính phủ Mỹ sử dụng tới những cáo buộc lừa dối và những chiến dịch phỉ báng" cũng như Washington tiếp tục "thêu dệt" những cáo buộc sai trái nhằm vào La Habana ví dụ những sự việc về y tế đã ảnh hưởng tới nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục