Cuba mời 18 hãng dược phẩm Mỹ thương lượng

Trung tâm nghiên cứu gen và công nghệ sinh học của Cuba đã mời 18 hãng dược phẩm của Mỹ thương lượng về bản quyền sản xuất thuốc Heberprot-P.
Ngày 11/8, Trung tâm nghiên cứu gen và công nghệ sinh học (CIGB) của Cuba, có trụ sở tại thủ đô La Habana, cho biết đã mời 18 hãng dược phẩm của Mỹ thương lượng về bản quyền sản xuất thuốc Heberprot-P, dược phẩm chữa loét bàn chân của các bệnh nhân tiểu đường hiệu quả nhất hiện nay trên thế giới.

Cho tới nay đã có 7 công ty Mỹ muốn hợp tác với Cuba trong việc sản xuất, phân phối và bán sản phẩm Heberprot-P của CIGB, được điều trị bằng cách bôi trực tiếp vào chỗ viêm loét và có thể giảm tới 50% các trường hợp phải tháo khớp chân do các vết loét của bệnh tiểu đường gây nên.

Đại diện của CIGB cho biết đề xuất hợp tác này của Cuba được thực hiện với các công ty tư nhân và không liên quan tới việc cải thiện quan hệ giữa hai chính phủ.

Lệnh cấm vận của Mỹ chống Cuba không ngăn cản CIGB ký hợp đồng với đối tác Mỹ trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, để có thể lưu hành tại Mỹ, dược liệu này cần có giấy phép của Văn phòng kiểm soát tài sản và tài chính (OFAC) và Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ.

Trước đó, vào năm 2004, Cuba đã hợp tác với Mỹ trong việc sản xuất và lưu hành thuốc chống ung thư Cancervax do Cuba bào chế.

Bắt đầu được thử nghiệm từ năm 2006, Hebertrop-P hiện đã điều trị thành công cho 4.000 bệnh nhân tiểu đường không chỉ tại Cuba mà còn tại nhiều quốc gia như Venezuela, Algeria, Argentina và Uruguay. Thuốc này đang chờ được phép lưu hành tại Mexico, Nga, Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Riêng tại Venezuela, chỉ trong vòng 1 năm qua đã có hơn 2.000 bệnh nhân được điều trị bằng thuốc Hebertrop-P, hơn một nửa trong số họ đã khỏi bệnh.

Có khoảng 15% bệnh nhân tiểu đường bị loét bàn chân và 15% trong số đó phải tháo khớp chân để có thể tiếp tục sự sống. Trên thế giới cứ 30 giây, có một bệnh nhân phải cưa chân vì căn bệnh này.

Tại Mỹ có khoảng 22 triệu người mắc bệnh tiểu đường, 80.000 trong số đó mỗi năm phải tháo khớp chân do loét bàn chân. Thuốc Heberprot-P được sản xuất và bán tại Mỹ sẽ đem lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân tiểu đường ở Mỹ, quốc gia có nhiều người mắc căn bệnh này nhất thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục