Cuba sản xuất phân bón hữu để hồi sinh nông nghiệp

Cuba sẽ xây nhiều nhà máy sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ trong nỗ lực hồi sinh ngành nông nghiệp đang khó khăn.
Một quan chức cấp cao Cuba ngày 28/9 cho biết Cuba đã thông qua một chương trình đầu tư nhằm xây dựng nhiều nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ, trong nỗ lực hồi sinh ngành nông nghiệp đang gặp khó khăn của quốc đảo này.

Tham dự một diễn đàn quốc tế có tên Labiofam 2012 bế mạc ngày 28/9, Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba Gustavo Rodriguez cho biết Labiofam sẽ thành lập các nhà máy mới trong ba năm tới. Labiofam là tổ chức quan trọng nhất của Cuba xúc tiến sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh thái phục vụ nông nghiệp và y học.

Bên cạnh việc cung cấp cho nông dân phân bón và thuốc trừ sâu hữu cơ, dự án nói trên cũng nhằm duy trì sản lượng nông nghiệp, nhập khẩu nguyên vật liệu phụ trợ và bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Rodriguez cho biết các nhà khoa học Cuba đang nỗ lực tìm kiếm các phương pháp dinh dưỡng thay thế nhằm tăng độ màu mỡ cho đất đai mà không phải sử dụng liều lượng cao phân bón hóa chất.

Cuba hiện có khoảng 350.000 nông dân tham gia sản xuất lương thực cho đất nước có 11,2 triệu dân này. Tuy nhiên, do điều kiện bị cấm vận ngặt nghèo của Mỹ mà phát triển nông nghiệp của Cuba gặp rất nhiều khó khăn.

Mỗi năm, Cuba phải nhập khẩu tới 80% khối lượng lương thực, chi phí mất 1,8-2 tỷ USD. Bộ trưởng Rodriguez nhấn mạnh hồi sinh ngành nông nghiệp nhằm tăng sản lượng lương thực cho quốc đảo đang là một "thách thức khẩn cấp", một vấn đề sống còn đối với an ninh quốc gia của Cuba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục