Cuba tái khẳng định lập trường giải quyết vụ Alan Gross

Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ để tìm kiếm giải pháp cho trường hợp của công dân Mỹ Alan Gross đang chịu án tù giam tại Cuba.

Chính phủ Cuba ngày 4/12 tái khẳng định thiện chí sẵn sàng đối thoại ngay lập tức với Mỹ để tìm kiếm giải pháp cho trường hợp của công dân Mỹ Alan Gross đang chịu án tù giam tại Cuba trên cơ sở “có đi có lại," bao gồm cả trường hợp của bốn chiến sỹ yêu nước Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù của Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh nước này hiểu rất rõ mối quan tâm của Washington trong trường hợp của ông Gross. Vì vậy, phía Mỹ cần làm việc trực tiếp với chính phủ Cuba để tìm giải pháp hợp lý nhất cho cả hai bên.

Bên cạnh đó, tuyên bố chính phủ Cuba cũng nhắc lại việc bốn chiến sỹ yêu nước Cuba đang phải chấp hành các án tù kéo dài và bất công ở Mỹ do bị cáo buộc những tội danh phi lý. Tuyên bố nhấn mạnh việc bốn chiến sỹ này bị bỏ tù đã gây ra những thiệt hại lớn về tinh thần cho họ và gia đình.

Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ kêu gọi Cuba phải trả tự do “ngay lập tức và vô điều kiện” cho Gross, người trước đó đã gửi thư cho Tổng thống Barack Obama đề nghị thực hiện “mọi bước đi cần thiết” cho phép ông sớm được trở về với gia đình.

Alan Gross là nhân viên hợp đồng của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID), bị cơ quan chức năng Cuba bắt giữ năm 2009 và xử phạt 15 năm tù với tội danh xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ và hoạt động gián điệp tại Cuba. Vụ việc này sau đó đã trở thành rào cản lớn trong nỗ lực xích lại gần nhau giữa Havana và Washington./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục