Cuba tăng cường xuất khẩu xì gà theo công nghệ cuốn máy

Tính riêng trong năm tháng đầu năm, quốc đảo Caribbean này đã xuất khẩu gần 65 triệu điếu xì gà được sản xuất theo công nghệ này, thu về gần 10 triệu USD.

Không chỉ bội thu nhờ xì gà cuốn bằng tay, Cuba còn kiếm được nguồn thu khá lớn từ xì gà cuốn bằng máy.

Tính riêng trong năm tháng đầu năm, quốc đảo Caribbean này đã xuất khẩu gần 65 triệu điếu xì gà được sản xuất theo công nghệ này, thu về gần 10 triệu USD.

Hãng thông tấn quốc gia Cuba (AIN) dẫn lời Giám đốc Nhà máy quốc tế xì gà Cuba (ICT), Vladimir Rodriguez Gonzalez, ngày 2/6 cho biết tuy phương thức sản xuất khác nhau, các điếu xì gà cuốn bằng máy của Cuba vẫn giữ được chất lượng như xì gà cuốn bằng tay và là mặt hàng ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các khách hàng lâu năm.

Các thị trường nhập khẩu xì gà cuốn máy gồm Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Canada, Argentina, Venezuela, Mexico, Colombia, Chile và một số nước khác ở châu Phi và Trung Đông.

Dựa trên các nhãn hiệu xì gà cuốn bằng tay danh tiếng của Cuba, ICT đã cho ra đời những điếu xì gà cuốn bằng máy chất lượng cao như Cohiba, Partagas, Romeo và Juliet, Montecristo và một số nhãn hiệu khác. ICT là đơn vị duy nhất sản xuất xì gà cuốn máy tại quốc đảo Caribbean này.

Sau xuất khẩu dịch vụ y tế, niken và du lịch, xì gà là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Cuba, mang lại cho nền kinh tế nước này khoảng 400 triệu USD mỗi năm.

Thống kê mới nhất cho biết mỗi năm Cuba xuất khẩu hơn 100 triệu điếu xì gà trên toàn thế giới. Hiện nay, có khoảng 150.000 lao động Cuba trồng lá xì gà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục