Cuba tố cáo âm mưu bôi nhọ trong vụ tàu chở vũ khí

Lãnh tụ Fidel Castro tố cáo âm mưu bôi nhọ Cuba trong vụ tàu hàng Triều Tiên chở vũ khí cũ của Cuba bị bắt giữ ở kênh đào Panama.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tố cáo có một âm mưu nhằm bôi nhọ cách mạng Cuba trong vụ tàu hàng của Triều Tiên chở vũ khí cũ của quốc đảo này bị bắt giữ tại kênh đào Panama cách đây gần hai tuần.

Trong một bức thư gửi lãnh đạo các nước tới Cuba tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Khởi nghĩa Vũ trang và được báo chí Cuba công bố ngày 28/7, ông Fidel nhấn mạnh rằng trong những ngày vừa qua đã xuất hiện âm mưu bôi nhọ cách mạng, lừa dối Liên hợp quốc với cáo buộc rằng Cuba “hành động hai mặt”.

Lãnh tụ Fidel khẳng định bất cứ nước nào, cho dù là lớn hay nhỏ, đều không được phép sử dụng các loại vũ khí hạt nhân có thể chấm dứt sự tồn tại của loài người trên hành tinh này.

Theo ông Fidel, mặc dù trong nhiều năm qua Cuba từ chối ký thỏa thuận về việc cấm sở hữu vũ khí hạt nhân vì không đồng tình với việc ưu tiên cho một số nước nhất định trong vấn đề này, song Cuba không bao giờ tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân.

Hôm 15/7, tàu chở hàng “Chong Chon Gang” của Triều Tiên đã bị nhà chức trách Panama bắt giữ vì chở trái phép một số lượng lớn vũ khí.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Cuba đã ra tuyên bố khẳng định đó là số vũ khí “cũ kỹ” của nước này đang được gửi sang Triều Tiên để sửa chữa và sẽ được trả lại cho Cuba. Hiện phía Panama đang mời các chuyên gia của Liên hợp quốc tới để điều tra về vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục