Cuba tố Mỹ giả tạo

Cuba tố Mỹ ứng xử giả tạo với các nước đồng minh

Cuba đã tố cáo việc Mỹ mới đây trừng phạt một ngân hàng của Italy vì có quan hệ làm ăn với Cuba là một hành động giả dối.
Ngày 29/7, Chính phủ Cuba đã tố cáo việc chính quyền Mỹ mới đây trừng phạt một ngân hàng của Italy vì có quan hệ làm ăn với Cuba là một hành động giả dối trong ứng xử của Washington với các đồng minh ở Châu Âu, đồng thời tạo ra một tiền lệ xấu đối với các tổ chức khác có quan hệ thương mại với quốc đảo này.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã phạt ngân hàng Intensa Sanpaolo của Italy gần 3 triệu USD vì đã thực hiện 53 giao dịch ngân hàng với Cuba trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2008.

Trước đó, công ty American Express Travel Related Services Company cũng đã bị phạt 5,2 triệu USD vì bán hơn 14.000 vé máy bay cho du khách có nhu cầu tới Cuba.

Bộ Ngoại giao Cuba chỉ rõ Chính phủ Mỹ vẫn tăng cường chính sách bao vây cấm vận bên ngoài lãnh thổ Cuba, cho dù các đối tác của Cuba đều đến từ nước thứ ba, đồng thời nhấn mạnh Washington tiếp tục phớt lờ lời kêu gọi của dư luận trong nước và quốc tế về việc cần phải thay đổi chính sách đối với Havana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục