Cuba “tố” Mỹ tài trợ cho các hoạt động chống phá

Báo Granma đã tố cáo việc Mỹ thông báo sẽ tài trợ cho các dự án viễn thông mang tính can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba.
Ngày 20/6, báo Granma đã tố cáo Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) thông báo sẽ tài trợ hàng chục triệu USD cho các dự án viễn thông và thông tin mang tính can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba, tập trung vào đối tượng trẻ tuổi.

Theo Granma, khoảng 6 triệu USD sẽ được giải ngân trong những năm tới để thực hiện những hành động bất hợp pháp như kích động thanh niên đòi tự do ngôn luận trên các diễn đàn xã hội.

Ngoài ra, USAID cũng sẽ chi thêm 6 triệu USD nữa để mở rộng mạng lưới Internet đối với những hoạt động tuyên truyền thông tin bịa đặt chống Cuba, cùng với 9 triệu USD phục vụ hoạt động của các nhóm và tổ chức thể thao, tôn giáo, dân sự.

Những người này sẽ trở thành cộng tác viên của Văn phòng đại diện quyền lợi Mỹ tại Havana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục