Cuba và Mỹ sẽ sớm công bố thỏa thuận trong một số lĩnh vực

Trưởng đoàn Cuba Josefina Vidal tuyên bố hai nước có đủ điều kiện để thông báo trong vài tuần tới một số thỏa thuận về hàng không dân dụng, bưu chính, bảo vệ môi trường và chống buôn lậu ma túy.
Cuba và Mỹ sẽ sớm công bố thỏa thuận trong một số lĩnh vực ảnh 1Bà Josefina Vidal, Vụ trưởng Các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba. (Nguồn: AP)

Tuyên bố sau cuộc họp thứ 2 của Ủy ban Song phương Cuba-Mỹ, trưởng đoàn Cuba Josefina Vidal tuyên bố hai nước có đủ điều kiện để thông báo trong vài tuần tới một số thỏa thuận về hàng không dân dụng, bưu chính, bảo vệ môi trường và chống buôn lậu ma túy.

Bà Vidal, Vụ trưởng Các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba và từng dẫn đầu phái đoàn Cuba trong các vòng đàm phán về tái thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, nói: “Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng tôi đã đạt được một số bước tiến và chỉ trong ngắn hạn sẽ công bố những thỏa thuận đầu tiên.”

Nhà ngoại giao Cuba cho biết thêm chỉ trong 2 cuộc họp của Ủy ban Song phương, hai nước đã đạt được tiến bộ từng mất hàng năm đàm phán trước đây, ví dụ như bưu chính, lĩnh vực mà La Habana và Washington bắt đầu đàm phán từ năm 2009.

Bà Vidal cho biết đây là kết quả của các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật giữa hai bên và bày tỏ tin tưởng các thỏa thuận trong 4 lĩnh vực vừa nêu sẽ đạt được trước khi kết thúc năm 2015.

Tuy nhiên, trưởng phái đoàn Cuba tái khẳng định yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận, trả lại vùng lãnh thổ đang được sử dụng làm căn cứ quân sự Guantanamo và ngừng các chương trình nhằm lật đổ chính phủ hợp hiến tại La Habana, bao gồm cả các chương trình phát thanh và truyền hình phản động từ Mỹ phủ sóng tới Cuba, và tiếp tục coi đây là các điều kiện tiên quyết để hai nước bình thường hóa quan hệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục