Cuba và Mỹ tổ chức vòng đối thoại thứ 3 về thực thi luật pháp

Vòng đối thoại này có mục đích điều phối hợp tác song phương trong việc áp dụng và thực thi luật pháp cũng như tăng cường đối phó với các mối đe dọa như khủng bố, buôn bán ma túy...
Cuba và Mỹ tổ chức vòng đối thoại thứ 3 về thực thi luật pháp ảnh 1(Nguồn: globalroundtableissues.wordpress.com)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 18/9, các quan chức Mỹ và Cuba đã tổ chức vòng đối thoại thứ 3 về việc áp dụng và thực thi pháp luật của hai nước.

Đây là vòng đối thoại tiếp nối vòng đối thoại trước đó được tổ chức tại thủ đô La Habana của Cuba hồi tháng 5/2016 với mục đích điều phối hợp tác song phương trong việc áp dụng và thực thi luật pháp cũng như tăng cường đối phó với các mối đe dọa như khủng bố, buôn bán ma túy, nạn buôn người và tội phạm mạng...

Trước đó, ngày 17/5/2016, các quan chức Cuba và Mỹ đã tiến hành vòng đối thoại lần 2 về thực thi luật pháp giữa 2 nước “nhằm thăm dò các lĩnh vực hợp tác song phương.”

[Hãng hàng không Mỹ mở văn phòng đầu tiên tại Cuba]

Bộ Ngoại giao Cuba nhận định tiếp sau cuộc đối thoại lần đầu tiên về chủ đề này ngày 9/11/2015 tại Washington, cuộc đối thoại lần thứ 2 đã diễn ra “trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau và chuyên nghiệp,” và hai bên nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này cũng như ký kết các văn bản song phương mang tính công cụ thực thi luật pháp và tiếp tục cuộc đối thoại này trong tương lai.

Thực thi pháp luật là lĩnh vực đã và đang mở ra quan hệ hợp tác cụ thể và hiệu quả giữa Cuba và Mỹ như đấu tranh chống buôn bán ma túy, buôn người, giả mạo giấy tờ, di cư trái phép.

Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực ẩn chứa những vấn đề gai góc, nhạy cảm trong quan hệ hai bên như chính sách ưu đãi nhập cư của Mỹ cho công dân Cuba hay các đối tượng đang bị nước này truy nã trú ẩn tại nước kia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục