Người tham gia tuần hành kêu gọi các đảng phái bị xếp loại là cực hữu hoặc thuộc diện nghi vấn cực hữu phải được tự động đưa ra xem xét về tính tuân thủ Hiến pháp tại Tòa án Hiến pháp Liên bang.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Argentina, ứng cử viên theo đường lối cực hữu Javier Milei, một nhân vật đang lên, giành được khoảng 56% phiếu bầu.
Những người tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn ở thành phố Leipzig để phản đối các biện kiềm chế sự lây lan của COVID-19 đã thực hiện hàng chục vụ tấn công nhà báo và cảnh sát.
Bộ trưởng Lao động Pháp cho biết hạn ngạch lao động nhập cư sẽ được thông báo vào mùa Hè tới, đồng thời nêu rõ các cơ quan chức năng sẽ lập ra một danh sách các công việc dành cho đối tượng này.
Những người di cư - trong đó có 41 trẻ em và 2 phụ nữ mang thai, đã cập cảng ở Pozzallo và được đưa tới một trung tâm tiếp nhận của địa phương. Pháp và Đức sẽ tiếp nhận khoảng 70 người trong số đó.
Liên minh cầm quyền tại Đức hiện đã bị mất tổng cộng khoảng 13,2% số cử tri ủng hộ tại bang Brandenburg so với cuộc bầu cử năm 2014, trong khi đảng AfD vươn lên mạnh mẽ.
Ngày 20/5, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz kêu gọi Tổng thống Alexander Van der Bellen sa thải Bộ trưởng Nội vụ Herbert Kickl - thành viên Đảng Tự do Áo (FPO) cực hữu.
Lần đầu tiên đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu và bài ngoại đã vượt qua đảng Dân chủ xã hội (SPD) để vươn lên vị trí thứ hai về mức độ ủng hộ tại Đức.
Chính phủ mới tại Áo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của liên minh bảo thủ - cực hữu giữa hai đảng Nhân dân (OVP) và đảng Tự do (FPO).
Dư luận đang có rất nhiều ý kiến về khả năng giành chiến thắng của 2 ứng cử viên còn lại trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 2, cũng như tương lai của nước Pháp sau sự kiện lịch sử này.
Ngày 23/7, tờ Washington Post dẫn nguồn một quan chức tình báo Đức giấu tên cho biết vụ xả súng ở Munich, Đức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 5 năm vụ thảm sát tại Na Uy làm 77 người thiệt mạng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 9/1 đã ra tuyên bố ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bị kết tội xâm hại tình dục, cưỡng bức phụ nữ trong đêm Giao thừa vừa qua, vụ việc gây chấn động xã hội Đứ
Nước Pháp đang có ý định cân nhắc điều chỉnh các quy định cấm trẻ vị thành niên xem các cảnh sex không gây kích thích dưới định dạng 3D vì điều này sẽ hạn chế việc tự do bày tỏ quan điểm.
Bộ Nội vụ Ukraine ngày 1/9 xác nhận đã có hai cảnh sát thiệt mạng do bị thương nặng sau các cuộc đụng độ tại trung tâm Kiev, vốn đã khiến 140 người nhập viện.
Cảnh sát Đức ngày 6/5 đã bắt giữ 4 đối tượng bị cáo buộc là thành viên một tổ chức khủng bố cực hữu từng tàng trữ chất nổ để tấn công người Hồi giáo và nơi ở của người tị nạn.
Ngày 27/12, Chính phủ trung-tả thiểu số của Thủ tướng Stefan Lofven tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với phe đối lập đa số nhằm tránh được cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn kể từ năm 1958.
Mặc dù số vụ tấn công khủng bố tại châu Âu đã giảm trong năm 2013, song Tổ chức cảnh sát EU vẫn cảnh báo mối đe dọa tấn công khủng bố đối với 28 nước EU vẫn "mạnh và khó lường."