Bà Merkel ủng hộ trục xuất những kẻ hiếp dâm phụ nữ Đức

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 9/1 đã ra tuyên bố ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bị kết tội xâm hại tình dục, cưỡng bức phụ nữ trong đêm Giao thừa vừa qua, vụ việc gây chấn động xã hội Đứ
Bà Merkel ủng hộ trục xuất những kẻ hiếp dâm phụ nữ Đức ảnh 1Biểu tình tại Cologne phản đối vụ người nhập cư tấn công tình dục phụ nữ Đức (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 9/1 đã ra tuyên bố ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bị kết tội xâm hại tình dục, cưỡng bức phụ nữ trong đêm Giao thừa vừa qua, vụ việc gây chấn động xã hội Đức.

"Nếu luật pháp không theo kịp thực tiễn thì luật cần được thay đổi," bà Merkel cho biết, đồng thời thề sẽ hành động để bảo vệ công dân Đức, theo đó những kẻ quấy rối phụ nữ sẽ bị trục xuất.

Bà Merkel nói rằng những biện pháp cứng rắn được đưa ra "không chỉ vì lợi ích của công dân Đức mà còn của cả những người nhập cư."

Tuyên bố của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh tại Cologne nổ ra cuộc biểu tình rầm rộ của phong trào PEGIDA cực hữu phản đối chính sách nhập cư.

Nhiều người đã giơ băngrôn mang dòng chữ "Rapefugee không được chào đón" - chơi chữ giữa 'rape' (cưỡng hiếp) với 'refugee' (người tị nạn).

Theo người phát ngôn Bô Nội vụ Đức Tobias Plate, cảnh sát liên bang đã xác định được danh tính 31 đối tượng tham gia các vụ quấy rối vào đêm 31/12, trong số này có 18 người nhập cư đang xin tị nạn tại Đức.

Trong số 31 đối tượng đã bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn có 9 đối tượng người Algeria, 8 người Maroc, 5 người Iran, 4 người Syria.

Hai đối tượng người Đức, một người Iraq, một người Serbia và một người Mỹ cũng bị cáo buộc tham gia các vụ quấy rối và phá phách trong đêm Giao thừa.

Theo báo cáo của cảnh sát Đức, trong đêm hôm đó, khoảng 1.000 người đàn ông nhìn bề ngoài có thể đến từ khu vực Arab hoặc Bắc Phi đã tụ tập trước Nhà ga trung tâm Cologne để uống rượu, đốt pháo hoa đón Năm mới.

Một nhóm trong số này đã quấy rối và cướp bóc những người phụ nữ qua đường hoặc khách tham quan là nữ giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.