Các đối tác Việt Nam và Cuba đưa ra các sáng kiến trong lĩnh vực hợp tác xuất bản nhằm thúc đẩy tình đoàn kết, hòa bình, hội nhập và các giá trị văn hóa chân chính của cả hai quốc gia.
Ban tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia 2024 sẽ mời độc giả tham gia đề cử, giới thiệu những cuốn sách có giá trị cao về nội dung, hình thức, có tính lan tỏa trong cộng đồng.
Ngành xuất bản đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, tạo nên sức mạnh mềm quốc gia, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là dịp để thúc đẩy việc đọc sách, lan tỏa tri thức, nên cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, khơi dậy tình yêu sách và nâng cao văn hóa đọc của cộng đồng.
Trong giai đoạn các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, doanh thu của ngành xuất bản vẫn tăng. Nguyên nhân một phần là nhờ tích cực chuyển đổi số nên ngành vẫn có thể phục vụ nhu cầu của bạn đọc.
Giải thưởng Sách quốc gia đã và đang ngày càng tạo dựng được vị thế, vai trò của mình với tư cách là giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam.
Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch, hoạt động xuất bản vẫn có bước phát triển tích cực. Lãnh đạo ngành đang đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có nền xuất bản hàng đầu Đông Nam Á.
Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ V-năm 2022 có nhiều sách tái bản lọt vào danh sách đề cử. Đáng chú ý, trong số đó có những cuốn gây tranh cãi về chất lượng trong lần in đầu.
Nếu nhiều năm trở về trước, sách lậu chỉ xuất hiện ở hình thức “in và bán lậu,” thì nay các đơn vị xuất bản còn phải đối phó với các hình thức lan truyền sách giả trên môi trường mạng.
Triển lãm mang đến cho người xem cái nhìn toàn diện và hệ thống về thân thế, sự nghiệp và những phẩm chất vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh.
Có đến 70% người dân hiện nay sử dụng internet, văn hóa đọc ở Việt Nam chưa cao nhưng năng lực xuất bản của chúng ta không yếu. Chuyển đổi số sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này và kích thích văn hóa đọc.
Từ những nhà văn hóa thôn thường xuyên "cửa đóng, then cài," địa phương cải tạo, nâng cấp thành không gian văn hóa đọc cho cộng đồng. Đây là hướng đi mới để người dân dễ dàng tiếp cận với sách.
Sách lậu tinh vi đến mức chính nhà xuất bản nhiều khi cũng không phân biệt được đâu là sách thật, đâu là sách giả. Xuất bản phẩm lậu ngày càng phức tạp trong khi lực lượng chức năng quản lý còn mỏng.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ trao tặng lịch bloc năm 2019 cho các đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ tại biên giới và hải đảo, thể hiện sự quan tâm của hậu phương với các chiến sỹ.
Trong sáu tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 32.290 tỷ đồng, toàn ngành thực hiện hơn 15.650 đầu sách.
Công ty TNHH Thương mại và in bao bì Hải Chiến đã bị xử phạt 140 triệu đồng do in cuốn “My Phonics Grade 1 – Activity book (giáo trình tiếng Anh cho trẻ em) không có giấy phép.
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chu Văn Hòa chính thức lên tiếng về thông tin Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng hoạt động.
Xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động biên tập xuất bản trong tình hình mới một trong những ưu tiên của Hội thảo “Công tác biên tập xuất bản trong tình hình mới” tổ chức ngày 18/1.