Qatar hiện là nhà sản xuất LNG hàng đầu thế giới, bên cạnh Mỹ, Australia, Nga, theo đó, Qatar cảnh báo có thể ngừng cung cấp LNG cho EU nếu Brussels tiếp tục áp dụng quy định về môi trường.
Ngày 12/1, 1.788,3 triệu m3 khí đốt đã được cung cấp cho người tiêu dùng Nga, kỷ lục lịch sử tuyệt đối mới về nguồn cung hàng ngày thông qua Hệ thống Cung cấp Khí đốt Thống nhất của Nga.
Nga đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Tây Ban Nha khi lượng khí đốt từ Moskva hiện chiếm tới 26,8% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Xứ sở Bò tót.
Theo trang web của Bộ Năng lượng Nga, việc mở tuyến đường ống dẫn khí đốt Viễn Đông sẽ tăng khối lượng khí đốt tự nhiên cung cấp cho Trung Quốc thêm 10 tỷ m3 mỗi năm.
Tập đoàn độc quyền khí đốt của Nga Gazprom ngày 2/6 thông báo sẽ ngừng bơm khí đốt trên cả hai nhánh của đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 1 tuần.
Ngày 22/5, công ty nhà nước Gasum của Phần Lan đã thông báo chấm dứt hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn qua đường ống với công ty Gazprom Export LLC của Nga.
Giá gas bình Petrolimex bán lẻ tại thị trường Hà Nội là 406.600 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.626.300 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 1.360 đồng/bình 12 kg và 5.340 đồng/bình 48kg.
Người đứng đầu IEA cảnh báo Nga có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt còn lại cho châu Âu và nhu cầu toàn cầu về về khí đốt tự nhiên hóa lỏng có thể sẽ tăng lên do sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc.
Ngày 26/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết vẫn còn tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu, vì vậy Nga sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp qua đường ống Yamal-châu Âu.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Turkmenistan sẽ gặp nhau để xác định lộ trình cung cấp khí đốt Turkmenistan cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Công Thương CH Séc Sikela cho biết EC đã có ý tưởng rõ ràng về các biện pháp được mong đợi và gói biện pháp ứng phó cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ được cơ quan này trình bày vào tuần tới.
Ngày 12/10, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu theo tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc còn nguyên vẹn.
Tập đoàn năng lượng Eni của Italy cho biết đã nhận được thông báo từ Gazprom rằng họ không thể cung cấp khí đốt với khối lượng đã yêu cầu trước đó trong ngày 1/10 vì không thể trung chuyển qua Áo.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chính các quyết định của lãnh đạo các nước châu Âu là nguyên nhân khiến đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 phải dừng hoạt động.
Gazprom cho biết đã ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia do những vi phạm trong điều khoản mua khí đốt, theo đó Latvia không thanh toán bằng đồng ruble của Nga.
Từ ngày 27/7, lượng khí bơm qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 giảm một nửa, xuống còn 20% so với mức tối đa, tương đương 33 triệu m3 mỗi ngày, từ mức 67 triệu m3 hiện tại.