Nga: Phương Tây là nguyên nhân Dòng chảy phương Bắc 1 dừng hoạt động

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chính các quyết định của lãnh đạo các nước châu Âu là nguyên nhân khiến đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 phải dừng hoạt động.
Nga: Phương Tây là nguyên nhân Dòng chảy phương Bắc 1 dừng hoạt động ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 1” tại Lubmin, Đức ngày 30/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/9, Điện Kremlin cho rằng dư luận xã hội các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bất bình liên quan tới giá năng lượng leo thang bắt nguồn từ những quyết định "tai hại" của chính các chính phủ, trong bối cảnh tâm lý lo ngại về nguồn cung khí đốt của Nga đang đẩy giá tăng cao.

Khoảng 70.000 người đã biểu tình tại thủ đô Praha ngày 3/9 để phản đối chính phủ Séc, kêu gọi liên minh cầm quyền nỗ lực hơn nữa để kiểm soát giá năng lượng tăng cao và lên tiếng phản đối EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhiều quốc gia, trong đó có Đức, Thụy Điển và Phần Lan, đã công bố các gói tài chính khẩn cấp để hỗ trợ người tiêu dùng và các công ty năng lượng khắc phục tình trạng tăng giá.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chính các quyết định của lãnh đạo các nước châu Âu là nguyên nhân khiến đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 phải dừng hoạt động.

Ông đồng thời nhấn mạnh các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đã cản trở hoạt động bảo trì đường ống của tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom.

Trả lời báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Nếu châu Âu quyết định từ chối bảo dưỡng các thiết bị, điều họ phải thực hiện theo hợp đồng, thì đó không phải là lỗi của Gazprom. Đó là lỗi của những chính trị gia đã ra quyết định trừng phạt Nga."

Quan chức Điện Kremlin cảnh báo Nga sẽ đáp trả kế hoạch của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu từ Nga.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố để thiết bị tiếp tục vận hành được, tập đoàn năng lượng Siemens của Đức phải tuân thủ các điều khoản quy định trong hợp đồng bảo dưỡng tuabin.

[Nga: Các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở việc cung cấp khí đốt]

Cả ông Peskov và Phó Thủ tướng Novak đều không đưa ra thông tin khi nào khôi phục hoạt động của Dòng chảy phương Bắc 1.

Từ ngày 27/7 vừa qua, Gazprom đã giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 xuống mức 20% công suất, với lý do phát sinh các vấn đề trong quá trình sửa chữa các tuabin của Siemens do lệnh trừng phạt của Canada.

Ngày 30/8, Gazprom công bố quyết định ngừng hoạt động tuyến đường ống dẫn khí đốt này trong khoảng thời gian từ 4h00 ngày 31/8 đến 4h00 ngày 3/9 (theo giờ Moskva).

Tuy nhiên, ngày 2/9, Gazprom thông báo trong quá trình bảo dưỡng dự kiến kéo dài 3 ngày, Gazprom đã phát hiện tuabin khí chính tại trạm Portovaya gần thành phố St. Petersburg bị rò rỉ dầu.

Tuabin không thể vận hành một cách an toàn cho tới khi đoạn rò rỉ được sửa chữa và Gazprom không đưa ra bất kỳ khung thời gian nào về việc nối lại hoạt động cung cấp khí đốt thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục