Theo Giáo sư Feron, về nguyên tắc cơ bản, năng lượng cung cấp cho sự phát triển của các tế bào (gồm tế bào khỏe và tế bào ung thư) được tạo ra từ đường glucô và quá trình vận chuyển ôxi trong máu. Tuy nhiên, đối với các tế bào ung thư, việc cung cấp năng lượng đôi khi đóng vai trò rất quan trọng do một số tế bào ung thư nằm ở vị trí xa mạch máu, được gọi là "tế bào thiếu ôxi". Những tế bào này sẽ không nhận được ôxi do nhiều tế bào nằm gần mạch máu thu nhận hầu hết lượng ôxi trong quá trình vận chuyển ôxi trong máu.
Điều này khiến quá trình đồng hóa đường glucô ở những tế bào ung thư này khác nhau, từ đó tạo ra chất thải axít láctích. Tuy nhiên, axít này sẽ không bị thải ra ngoài theo quá trình tuần hoàn máu mà lại được các tế bào ung thư có nhiều ôxi tái tạo thành nguồn năng lượng glucô để hỗ trợ nuôi dưỡng các tế bào ung thư thiếu ôxi.
Chính vì vậy, việc ngăn chặn quá trình chuyển hóa axít láctích tại các "tế bào ung thư nhiều ôxi" sẽ tiêu diệt dần các "tế bào thiếu ôxi" ở xa mạch máu, do chúng không có đủ năng lượng nuôi sống.
Phát hiện mới này có thể trở thành cơ sở cho một cuộc cách mạng trong điều trị nhiều loại bệnh ung thư./.
(TTXVN/Vietnam+)