Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng "Trung Quốc có vai trò trong việc thuyết phục Nga đến bàn đàm phán với những đề xuất nghiêm túc và thiện chí."
Chính phủ Công đảng của Anh, lên nắm quyền từ tháng 7/2024, đặt mục tiêu cải thiện quan hệ với Trung Quốc sau giai đoạn xuống thấp kỷ lục dưới thời các chính phủ của đảng Bảo thủ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan khẳng định: “Các nước châu Âu cần tên lửa tầm xa. Đó là lý do tại sao tôi tuyên bố tại Paris rằng Hà Lan muốn tham gia sáng kiến của Pháp để phát triển loại vũ khí này”.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Zelensky mô tả về cuộc gặp với ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump: “Tôi đã có một cuộc họp rất hiệu quả với Donald Trump."
Theo các nguồn thạo tin, ông Donald Trump và Thủ tướng Hungary sẽ gặp nhau trong ngày 11/7 tại nhà riêng của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa ở Florida để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo NATO về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu các nước này gửi quân tới Ukraine và ông cho biết Moskva có vũ khí để tấn công các mục tiêu ở phương Tây.
Ngoại trưởng từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Gruzia sẽ gặp những người đồng cấp từ Azerbaijan và Armenia tại Tehran vào ngày 23/10 và thảo luận về tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Versinin nhấn mạnh việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc là không thể khi thiếu sự tham gia của Nga, nhấn mạnh việc thực thi thỏa thuận không liên quan đến chống nạn đói.
Cơ quan Nhà nước về An ninh Quốc gia Bulgaria nhận định chiến sự tại Ukraine có thể leo thang, đồng thời cảnh báo đến thời điểm này không thể loại trừ nguy cơ sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã mời các quốc gia châu Phi tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà nước này đang chuẩn bị dù chưa ấn định ngày tổ chức.
Hội nghị diễn ra trong 3 ngày với hàng loạt sự kiện dày đặc về nhiều chủ đề nóng và những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt, từ chính trị, kinh tế tới an ninh, quốc phòng, môi trường...
Theo Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức, nước này đã có thể xử lý được cuộc khủng hoảng phát tác từ cuộc chiến ở Ukraine, tránh được kịch bản bi quan trước đây do không đảm bảo được nguồn cung khí đốt.
Tổng thống Joko Widodo cho biết trong cuộc điệm đàm hôm 3/11, nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa chắc chắn về việc tham dự hội nghị G20 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15-16/11 tại đảo Bali.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có mối đe dọa từ Triều Tiên, hợp tác chuỗi cung ứng và cuộc chiến ở Ukraine.
Gói hỗ trợ có thể được sử dụng cho đến giữa năm 2024 để tài trợ cho kế hoạch giảm giá khí đốt, giá điện cũng như hỗ trợ các công ty gặp khó khăn, đặc biệt là các công ty năng lượng.
IMF cho biết khoảng 30% các nền kinh tế thế giới sẽ trải qua ít nhất hai quý liên tiếp tăng trưởng âm trong năm nay và năm sau; còn WB cho biết các nền kinh tế tiên tiến đang tăng trưởng chậm lại.
Trong bối cảnh Tây Ban Nha nắm giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu vào nửa cuối năm 2023, mối quan hệ Đức-Tây Ban Nha có tầm quan trọng đặc biệt.
Báo cáo của WB nhận định rằng để phục hồi và tái thiết đất nước, Ukraine sẽ cần ít nhất 349 tỷ USD - gấp hơn 1,5 lần quy mô nền kinh tế nước này trước khi xảy ra xung đột với Nga.
Cuộc chiến ở Ukraine được cho là đang tiếp tục làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu, với giá năng lượng, thực phẩm, phân bón biến động và tăng cao...