Nhiều nước châu Âu tham gia sáng kiến về vũ khí của Pháp

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan khẳng định: “Các nước châu Âu cần tên lửa tầm xa. Đó là lý do tại sao tôi tuyên bố tại Paris rằng Hà Lan muốn tham gia sáng kiến của Pháp để phát triển loại vũ khí này”.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Ba Lan, Italy, Pháp, Đức chuẩn bị ký Thư bày tỏ ý định về việc tham gia sáng kiến “Cách tiếp cận tấn công tầm xa châu Âu” (ELSA) ngày 11/7/2024. (Nguồn: Getty Images)
Bộ trưởng Quốc phòng các nước Ba Lan, Italy, Pháp, Đức chuẩn bị ký Thư bày tỏ ý định về việc tham gia sáng kiến “Cách tiếp cận tấn công tầm xa châu Âu” (ELSA) ngày 11/7/2024. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 28/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans tuyên bố nước này đã quyết định tham gia sáng kiến của Pháp để phát triển tên lửa tầm xa.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Brekelmans đăng thông báo khẳng định: “Các nước châu Âu cần tên lửa tầm xa. Đó là lý do tại sao tôi tuyên bố tại Paris rằng Hà Lan muốn tham gia sáng kiến của Pháp để phát triển loại vũ khí này”.

Theo Đại sứ quán Pháp tại Mỹ, sáng kiến “Cách tiếp cận tấn công tầm xa châu Âu” (ELSA) của Pháp “sẽ cho phép các quốc gia phát triển, sản xuất và cung cấp năng lực trong lĩnh vực tấn công tầm xa, mở đường cho sự hợp tác nhằm tăng cường năng lực quân sự cũng như cơ sở công nghiệp và quốc phòng của châu Âu”.

Nỗ lực này bao gồm việc phát triển tên lửa có tầm bắn trên 500 km nhằm lấp đầy sự thiếu hụt trong kho vũ khí của châu Âu vốn đã bị phơi bày qua cuộc chiến ở Ukraine.

Anh, Đức, Italy, Ba Lan và Thụy Điển cũng đang tham gia vào dự án này, dự kiến sẽ mất nhiều năm để hoàn thành và mức chi phí hiện chưa được tiết lộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.