Iran đăng cai cuộc họp về tiến trình hòa bình Armenia-Azerbaijan

Ngoại trưởng từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Gruzia sẽ gặp những người đồng cấp từ Azerbaijan và Armenia tại Tehran vào ngày 23/10 và thảo luận về tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
Iran đăng cai cuộc họp về tiến trình hòa bình Armenia-Azerbaijan ảnh 1Người tị nạn Armenia rời khỏi Nagorny-Karabakh đi lánh nạn tới các thành phố của Armenia ngày 26/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Iran cho biết các Ngoại trưởng từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Gruzia sẽ gặp những người đồng cấp từ Azerbaijan và Armenia tại Tehran vào ngày 23/10 và thảo luận về tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước láng giềng vùng Nam Caucasus.

Hãng thông tấn IRNA dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Iran cho hay 6 nước này muốn thảo luận về các vấn đề khu vực "mà không có sự can thiệp của các nước ngoài khu vực và phương Tây."

[Armenia sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan vào cuối năm]

Đó là sự ám chỉ ngầm đến Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), các bên tham gia tìm kiếm thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan khiến Moskva đặc biệt khó chịu.

Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ tới Tehran để dự cuộc họp. Nga tự coi mình là người bảo đảm an ninh giữa Azerbaijan và Armenia nhưng những yêu cầu và sự xao lãng trong cuộc chiến ở Ukraine đã khiến ảnh hưởng của Nga bị suy yếu.

Hồi tháng trước, Azerbaijan đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng để giành lại quyền kiểm soát khu vực Nagorny-Karabakh, nơi người dân tộc Armenia được hưởng nền độc lập trên thực tế kể từ khi ly khai hồi những năm 1990./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.