Chính phủ Armenia sẵn sàng ký văn kiện đàm phán hòa bình

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố sẵn sàng ký vào văn kiện mà ông gọi là "mang tính đột phá" liên quan đến đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia Armenia và Azerbaijan.
Chính phủ Armenia sẵn sàng ký văn kiện đàm phán hòa bình ảnh 1Binh sỹ giữ gìn hòa bình Nga gác tại một trạm kiểm soát trên tuyến đường ở thị trấn Stepanakert, sau khi giao tranh bùng phát giữa Azerbaijan và Armenia liên quan khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/10, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan thông báo sẽ vẫn tới Tây Ban Nha để đàm phán với Liên minh châu Âu (EU), kể cả khi Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev rút khỏi các cuộc đàm phán này.

Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Azerbaijan đưa tin Tổng thống Aliyev đã quyết định không tham dự các cuộc đàm phán do EU làm trung gian tại Tây Ban Nha, nơi nhà lãnh đạo Azerbaijan có thể hội đàm với Thủ tướng Armenia Pashinyan.

Thủ tướng Pashinyan bày tỏ lấy làm tiếc vì đã lỡ cơ hội đàm phán với Tổng thống Aliyev, đồng thời tuyên bố sẵn sàng ký vào văn kiện mà ông gọi là "mang tính đột phá" liên quan đến đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia Armenia và Azerbaijan. Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo này gặp nhau là vào tháng 7 vừa qua tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Cuộc gặp 5 bên giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Armenia, Azerbaijan và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh EU ở Granada, Tây Ban Nha, trong ngày 5/10. Pháp, Đức và Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành những nhân tố chủ chốt trong nỗ lực giải quyết tranh chấp tại khu vực Nagorny-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan.

Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vào nước này. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng.

Ngày 19/9 vừa qua, Azerbaijan đã triển khai chiến dịch quân sự tại Nagorny-Karabakh sau khi 4 cảnh sát và 2 dân thường nước này thiệt mạng trong các vụ nổ mìn ở đây.

[Giáo hoàng hối thúc đàm phán khôi phục hòa bình ở Nagorny-Karabakh]

Liên quan đến tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan, ngày 4/10, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định sẵn sàng hỗ trợ duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Caucasus cũng như giải quyết những khác biệt giữa hai quốc gia vùng Trung Á này.

Nhà lãnh đạo Iran đưa ra phát biểu này trong các cuộc gặp riêng rẽ với Thư ký Hội đồng An ninh Armenia Armen Grigoryan và Đại diện của Tổng thống Azerbaijan về các nhiệm vụ đặc biệt Khalaf Khalafov.

Tại các cuộc gặp này, Tổng thống Raisi kêu gọi hai nước giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, bày tỏ ủng hộ cơ chế đàm phán 3+3, quy tụ 3 quốc gia thuộc khu vực Caucasus là Armenia, Azerbaijan và Gruzia, cùng 3 nước láng giềng là Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ chế đàm phán này do Iran đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục