Xung đột Nagorny-Karabakh: LHQ cử phái bộ đánh giá nhu cầu nhân đạo

Đến nay, hơn một nửa trong số 120.000 người gốc Armenia tại Nagorny-Karabakh đã vượt biên giới sang Armenia sau khi Azerbaijan tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực này ngày 19/9 vừa qua.
Xung đột Nagorny-Karabakh: LHQ cử phái bộ đánh giá nhu cầu nhân đạo ảnh 1Người dân chờ sơ tán khỏi thành phố Stepanakert, Nagorny-Karabakh ngày 26/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9, một người phát ngôn của Liên hợp quốc cho biết tổ chức này sẽ cử một phái bộ đến vùng lãnh thổ Nagorny-Karabakh vào cuối tuần này, chủ yếu để đánh giá nhu cầu nhân đạo.

Theo ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, với sứ mệnh của phái bộ này, Liên hợp quốc sẽ tiếp cận được vùng Nagorny-Karabakh lần đầu tiên trong khoảng 30 năm qua.

Phát biểu với báo giới, ông Dujarric nêu rõ Liên hợp quốc và Chính phủ Azerbaijan đã nhất trí về việc phái bộ Liên hợp quốc đến Nagorny-Karabakh và chuyến đi sẽ diễn ra vào cuối tuần.

Ông Dujarric nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đồng thời lưu ý Liên hợp quốc chưa đến khu vực này trong khoảng 30 năm qua do tình hình địa chính trị phức tạp.

Phái bộ Liên hợp quốc sẽ đáp chuyến bay từ Azerbaijan để đến Nagorny-Karabakh.

Nhóm gồm khoảng 12 người do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc dẫn đầu sẽ đánh giá nhu cầu của người dân tại vùng lãnh thổ này cũng như những người có ý định rời khỏi đây.

[Azerbaijan cam kết đảm bảo quyền, an ninh cho người Armenia ở Karabakh]

Ông Dujarric cũng cho biết hiện Liên hợp quốc đang phối hợp với Chính phủ Armenia để giải quyết tình trạng người dân ở Nagorny-Karabakh vượt biên giới sang nước này.

Đến nay, hơn 50% trong số 120.000 người gốc Armenia tại Nagorny-Karabakh đã vượt biên giới sang Armenia sau khi Azerbaijan tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực này ngày 19/9 vừa qua.

Theo ông Dujarric, Cao ủy Liên hợp quốc về Người Tị nạn (UNHCR) cho biết một kế hoạch ứng phó đang được hoàn tất và Liên hợp quốc sẽ kêu gọi đóng góp tài chính.

Canada viện trợ 2,5 triệu USD

Cùng ngày 29/9, Chính phủ Canada tuyên bố cung cấp 2,5 triệu USD viện trợ nhân đạo cho khu vực Nagorny-Karabakh.

Thông cáo báo chí của Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada nêu rõ khoản viện trợ sẽ được chuyển đến Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế để thực hiện các hỗ trợ khẩn cấp như dịch vụ y tế và thực phẩm.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Ahmed Hussen nhấn mạnh Ottawa quan ngại sâu sắc về hậu quả nhân đạo của cuộc khủng hoảng trên. Khoản tài trợ sẽ hướng tới giúp đỡ những người và cộng đồng đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

Khu vực Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vào nước này. Việc này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục