Cuộc chiến thương mại TQ-EU ảnh hưởng đến Anh

Tranh chấp thương mại mới đây giữa Trung Quốc và EU có thể leo thang và điều này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế Anh.
Các chuyên gia kinh tế vừa lên tiếng cảnh báo những tranh chấp thương mại mới đây giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có thể leo thang thành một cuộc chiến thương mại giữa hai bên và điều này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Anh.

Ngày 5/6 vừa qua, Trung Quốc tuyên bố mở cuộc điều tra chống phá giá nhằm vào rượu vang nhập khẩu từ châu Âu để trả đũa vụ EU áp thuế chống bán phá giá 11,8% đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc, và cảnh báo rằng nước này vẫn còn "rất nhiều lá bài" để chơi.

Với việc nhằm vào các nhà sản xuất rượu vang, Trung Quốc đã biến tranh chấp "ăn miếng trả miếng" về trợ giá giữa Đức và Trung Quốc thành một cuộc chiến thương mại thực sự với EU.

[Đức lo chiến tranh thương mại giữa EU-Trung Quốc]

Bình quân mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu từ châu Âu 763 triệu euro rượu vang, trong đó từ Pháp 546 triệu euro, từ Tây Ban Nha 89 triệu và Italy 77 triệu. Quyết định trả đũa của Trung Quốc do đó sẽ tác động trực tiếp đến Pháp, nước hậu thuẫn mạnh mẽ cho vụ kiện chống phá giá tấm pin mặt trời.

Theo các chuyên gia, bằng cách này, Trung Quốc đã thể hiện sự nhạy bén chiến thuật cực kỳ khôn ngoan và có vẻ như cường quốc đang lên này biết cách để chơi ván bài với EU.

Điều nguy hiểm là Trung Quốc cũng có thể quyết định nhằm mục tiêu vào các nước "vô tội" nếu như tranh chấp tiếp tục leo thang và đó có thể là Anh. Một động thái như vậy có thể gây tổn hại rất lớn khi mà Anh đang tràn trề hy vọng thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu của nước này sang thị trường đang tăng trưởng nhanh của Trung Quốc.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu của Anh sang Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi lên 15,9 tỷ bảng (khoảng 24 tỷ USD).

Cách đây 3 năm, Thủ tướng David Cameron đã đặt mục tiêu tăng king ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ bảng (30 tỷ USD) vào năm 2015 như một phần của thỏa thuận song phương với Bắc Kinh.

Ảnh hưởng của Trung Quốc ở Anh thậm chí còn sâu rộng hơn. Tính đến cuối năm 2011, vốn đầu từ trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc vào "đảo quốc sương mù" đã lên tới 1,76 tỷ USD, đưa Anh trở thành nước thu hút FDI từ Trung Quốc nhiều thứ hai ở EU sau Đức.

Trong sáu tháng đầu năm nay, riêng tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc đã cam kết đầu tư 1,3 tỷ bảng (gần 2 tỷ USD) vào nhà máy mới ở nước này, trong khi tập đoàn ABP cũng có kế hoạch đầu tư 1 tỷ bảng (1,5 tỷ USD) để phát triển cảng Albert.

Chính phủ Anh cũng hy vọng thu hút thêm vốn FDI từ Trung Quốc vào các dự án hạ tầng như một phần của Kế hoạch tăng trưởng của Bộ trưởng Tài chính George Osborne.

Nói cách khác, Trung Quốc là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch phục hồi kinh tế của Chính phủ Anh.

Ngày 5/6, Thủ tướng Cameron cũng tái khẳng định ưu tiên thúc đẩy quan hệ thương mại với Bắc Kinh khi phản ứng lại tuyên bố cho rằng các thiết bị viễn thông mà Huawei cung cấp cho Anh có thể được sử dụng vào mục đích gián điệp.

Ông Rob Wood, Chuyên gia kinh tế trưởng về nền kinh tế Anh của Ngân hàng Berenberg, nhận định rằng nguy cơ hiện nay là cuộc chiến thương mại có thể leo thang với việc lôi kéo các nước khác vào và xuất khẩu của Anh sẽ bị ảnh hưởng.

Theo ông Wood, mối đe dọa đối với Anh không chỉ đến từ mức thuế mà Trung Quốc áp đặt lên hàng xuất khẩu của nước này mà còn đến từ cuộc chiến thương mại Trung Quốc-EU bởi chuỗi cung ứng hiện nay được kết nối trên bình diện quốc tế.

Trung Quốc hiện vẫn chưa tiết lộ quân bài mà nước này sẽ đi tiếp, nhưng EU đang có cái để giữ Bắc Kinh tiếp tục chơi ván bài này. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU và có vai trò sống còn đối với sự phục hồi kinh tế của khu vực này.

Trung Quốc cũng là chủ nợ lớn của các nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và nước này có đủ tiền để giúp Eurozone thoát nợ. Rõ ràng là Anh không hề muốn làm mất lòng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và ít có khả năng EU mong muốn một cuộc chiến thương mại thực sự với Trung Quốc./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục