Cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn kết thúc

Cuộc diễn tập nhằm tăng cường thế phòng thủ của Seoul trong tình huống khẩn cấp, cải thiện khả năng tác chiến giữa quân đội Mỹ-Hàn.
Sau 11 ngày, cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên "Giải pháp Then chốt/Đại bàng non" (Key Resolve/Foal Eagle) đã kết thúc ngày 18/3.

Theo Mỹ và Hàn Quốc, mục tiêu của cuộc diễn tập là tăng cường thế phòng thủ của Seoul trong tình huống khẩn cấp và cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa quân đội Mỹ-Hàn Quốc.

Tham gia tập trận có 18.000 lính Mỹ, trong đó có 8.000 quân nhân tăng cường, cùng 20.000 binh sĩ Hàn Quốc.

Ngoài ra, một đơn vị quân đội có nhiệm vụ đối phó với các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng lần đầu tiên ra mắt trong cuộc tập trận năm nay.

Trước khi cuộc tập trận này bắt đầu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao vì cho rằng tập trận chung Mỹ-Hàn nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục