Cướp tiệm vàng không thành, lĩnh án bảy năm tù

Sáng 29/11, Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Ngọc Quốc (27 tuổi, quê Trà Vinh) về tội "Cướp tài sản công dân."

Sáng 29/11, Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Ngọc Quốc (27 tuổi, quê Trà Vinh) về tội "cướp tài sản công dân."

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Lê Ngọc Quốc án bảy năm tù về tội danh trên.

Đồng thời, Hội đồng xét xử thu giữ toàn bộ hung khí và tịch thu sung vào công quỹ một chiếc xe môtô mang biển số 69F9-3567 mà bị cáo để lại hiện trường khi gây án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cà Mau, sau nhiều ngày theo dõi các tiệm vàng ở thành phố Cà Mau, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25/10, Lê Ngọc Quốc đến công viên Hồng Bàng ở thành phố này quan sát, rình rập rồi điều khiển xe môtô từ công viên Hồng Bàng sang tiệm vàng Thu Năm, (số 12A, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Cà Mau) để thực hiện vụ cướp.

Tên Quốc lao vào khu vực nhân viên đang giao dịch vàng bạc, đá quý và cướp 20 triệu đồng. Khi tên Quốc chưa kịp sử dụng hung khí khống chế chủ tiệm vàng để tiếp tục thực hiện vụ cướp thì bị anh Trường (chủ tiệm vàng) dùng ghế chống trả và tri hô nhiều người dân đến vây bắt.

Trong lúc tấn công tiệm vàng, tên cướp bị chấn thương nặng, nên phải đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Tại Công an thành phố Cà Mau, tên Lê Ngọc Quốc đã khai man tên họ, tuổi, địa chỉ cư trú, mục đích đánh lạc hướng của cơ quan điều tra nhằm trốn tội.

Đây là vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại Cà Mau, gây xôn xao dư luận và tạo tâm lý bất an cho người dân ở Cà Mau trong những ngày vừa qua. Hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau chứng kiến phiên tòa xét xử lưu động này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục