Cựu độc tài Uruguay Bordaberry lĩnh 30 năm tù

Cựu độc tài Uruguay Juan María Bordaberry bị Tòa Hình sự nước này xử 30 năm tù vì vi phạm Hiến pháp thời kỳ cầm quyền (1971-1976).
Ngày 10/2, Tòa án Hình sự Uruguay đã kết án cựu độc tài nước này Juan María Bordaberry 30 năm tù giam do có nhiều hành vi vi phạm Hiến pháp trong thời kỳ cầm quyền.

Ông Bordaberry được bầu làm Tổng thống Uruguay năm 1971. Tuy nhiên, năm 1973 với sự ủng hộ của quân đội, ông đã tiến hành một cuộc đảo chính và giải tán Quốc hội. Ba năm sau đó, chính quyền Bordaberry bị chính quân đội phế truất, nhưng chế độ độc tài quân sự tại Uruguay còn tồn tại tới tận năm 1986.

Cựu Tổng thống Bordaberry năm nay 81 tuổi, bị giam giữ và quản thúc từ năm 2006. Ông bị buộc các tội vi phạm Hiến pháp, chủ mưu 11 vụ ám sát và dính líu tới nhiều vụ mất tích của các đối thủ chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục