Dự án Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã được triển khai trên diện tích 12,5 ha, nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Động vật Châu Á.
Ba cá thể gấu ngựa vừa cứu hộ được đặt tên Hoa (Bloom), Lộc (Bud) và Mầm (Sprout), thể hiện sức sống mạnh mẽ và niềm hy vọng vào một mùa Xuân 2025 cho những khởi đầu tốt đẹp.
Nhờ tuyên truyền, số lượng gấu bị nuôi nhốt trên địa bàn Hà Nội (đặc biệt là tại huyện Phúc Thọ) đã giảm đáng kể, song hiện vẫn còn gần 100 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các sơ sở tư nhân.
Với 2 cá thể gấu vừa được cứu hộ tại xã Phụng Thượng (Hà Nội) về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn quốc gia Bạch Mã, hiện trung tâm này đang chăm sóc 9 cá thể gấu trong mô hình nuôi bán hoang dã.
3 cá thể gấu ngựa được Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ từ một hộ gia đình ở xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) và di chuyển về Vườn Quốc gia Bạch Mã ngay trong hôm nay, 9/4.
Chương trình “Bảo vệ loài gấu năm 2024” được phát động nhằm thúc đẩy công tác quản lý hoạt nuôi nhốt gấu, tiến tới không còn cá thể gấu nuôi nhốt nào ở trên địa bàn Hà Nội và cả nước.
Theo kế hoạch, 3 cá thể gấu ngựa trên được đoàn cứu hộ di chuyển trong ngày 12/1 và về tới Vườn Quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vào chiều 14/1, sau quãng đường khoảng 1.000km.
Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên-Huế có năng lực nuôi cứu hộ hơn 300 cá thể gấu tiếp nhận từ các cơ sở nuôi gấu tư nhân, các vụ vi phạm.
Apollo là cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, được cứu hộ về “ngôi nhà gấu” Việt Nam tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II ở Vườn quốc gia Bạch Mã.
Với việc cứu hộ thêm 2 cá thể gấu ngựa từ một chủ nuôi ở tỉnh Bình Dương, tổng số gấu được cứu hộ về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam hiện nay đã lên tới 264 cá thể.
Ngày 11/2, 9 cá thể gấu ngựa bị quý, hiếm bị nuôi nhốt nhiều năm tại 3 cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được cứu hộ và chuyển tới Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình để chăm sóc, bảo tồn.
Người được chọn tham gia dự án sẽ nhận khoản hỗ trợ 185 triệu đồng, có cơ hội tham gia các liên hoan phim quốc tế, góp tiếng nói khẳng định giá trị của thiên nhiên và công tác bảo tồn thiên nhiên.
Đây là ba cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng của tỉnh Lạng Sơn, là một dấu mốc trong những nỗ lực chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật tại Việt Nam của các cơ quan chức năng.
Việc chuyển giao 4 cá thể gấu cuối cùng tại Rạp xiếc Hà Nội là kết quả của quá trình điều chỉnh việc sử dụng động vật hoang dã trong biểu diễn sang huấn luyện và biểu diễn xiếc động vật nông nghiệp.
Việt Nam hiện còn khoảng gần 600 cá thể gấu nuôi trong các trang trại, riêng huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội còn khoảng 140 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong gần 20 trang trại tư nhân,..
Hai cá thể gấu ngựa có tổng trọng lượng khoảng 250kg đã được đưa về về “ngôi nhà gấu” lớn nhất Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo trưa nay, 12/5, sau đó sẽ trải qua 45 ngày cách ly, được chữa trị.
Ngay khi đưa về "ngôi nhà gấu" lớn nhất Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, hai cá thể gấu ngựa con sẽ trải qua 45 ngày cách ly trước khi được ghép nhóm và hòa nhập tại các khu bán tự nhiên.
Tổ chức Động vật châu Á vừa cứu hộ thành công một cá thể gấu chó sau 15 năm bị nuôi nhốt làm cảnh trong khuôn viên một đơn vị sát biên giới tỉnh Tây Ninh và Campuchia.
Four Paws International tại Việt Nam mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách mới để tăng cường công tác quản lý và bảo tồn các loài động vật hoang dã.