Cứu hộ 3 gấu ngựa từ Công viên nước Củ Chi về ‘Ngôi nhà gấu Việt Nam’

Theo kế hoạch, 3 cá thể gấu ngựa trên được đoàn cứu hộ di chuyển trong ngày 12/1 và về tới Vườn Quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vào chiều 14/1, sau quãng đường khoảng 1.000km.

Cá thể gấu Thăng Long. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cá thể gấu Thăng Long. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 12/1, Tổ chức Động vật Châu Á vừa thực hiện cứu hộ 3 cá thể gấu ngựa tại Công viên nước Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II ("Ngôi nhà gấu Việt Nam" thứ 2). Đây là cơ sở mới vận hành trong khu vực Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thông tin tới phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho biết các cá thể gấu trên được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đặng Vinh - đơn vị chủ quản Công viên nước Củ Chi tự nguyện viết đơn chuyển giao với mong muốn gấu có điều kiện sống tốt nhất.

Quá trình cứu hộ gấu, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Hạt Kiểm lâm Củ Chi đã đồng hành hỗ trợ mọi thủ tục bàn giao và phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Động vật Châu Á trong công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý, để đưa gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II tại Vườn Quốc gia Bạch Mã.

bac-sy-thu-y-tien-hanh-gay-me-gau-ha-long-4831.jpg
Bác sỹ thú y tiến hành gây mê gấu Hạ Long. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tính đến nay, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II đã hoàn thiện xây dựng giai đoạn 1, đang vận hành khu cơ sở vật chất, bệnh viện, khu cách ly tạm thời và 2 nhà gấu đôi với bốn khu bán tự nhiên. Thêm 3 cá thể gấu ngựa vừa được cứu hộ từ Công viên nước Củ Chi, hiện “ngôi nhà gấu Việt Nam” cơ sở II đang chăm sóc 6 cá thể gấu ngựa trong mô hình nuôi bán hoang dã.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, 3 gấu ngựa vừa được cứu hộ tại Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) có nguồn gốc hợp pháp, được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đặng Vinh nuôi tại Công viên nước Củ Chi với mục đích phục vụ cho hoạt động tham quan vườn thú. Tuy nhiên hiện nay, do các thay đổi trong mô hình kinh doanh nên phía công ty mong muốn chuyển giao gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

bac-sy-thu-y-kham-suc-khoe-cho-gau-3717.jpg
Quá trình bác sỹ thú y khám sức khỏe cho gấu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tính đến nay, 3 cá thể gấu ngựa trên đã khoảng 20 tuổi. Các cá thể gấu có thể trạng gầy yếu, mất nhiều mảng lông trên cơ thể. Tại Công viên nước Củ Chi, gấu được nuôi trong mô hình bán hoang dã phục vụ du lịch và ngắm nhìn trực quan, nhưng với điều kiện kinh doanh khó khăn và co hẹp quy mô, cơ sở vật chất chuồng trại dường như đã lâu không được bảo trì.

Trong quá trình cứu hộ, Tổ chức Động vật Châu Á đã đặt tên cho các cá thể gấu gồm Cửu Long, Thăng Long và Hạ Long (gấu cái), vì đây là ba con gấu đầu tiên được cứu hộ trong năm mới Bính Thìn (Rồng) 2024. Đoàn cứu hộ đã thực hiện cứu hộ cá thể đầu tiên là Hạ Long bằng phương pháp gây mê, bởi cá thể gấu đầu tiên khá căng thẳng, chi sau yếu và khu vực chuồng nuôi không thuận tiện để ghép lồng.

khu-nuoi-gau-tai-cong-vien-nuoc-cu-chi-3415.jpg
Khu nuôi gấu tại Công viên nước Củ Chi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hai gấu ngựa sau, được ghép lồng và dụ sang bằng lồng vận chuyển. Đặc biệt, gấu ngựa Thăng Long vì bị đục thủy tinh thể nên đoàn gặp khó khăn trong việc bước sang lồng vận chuyển. Việc đánh giá sức khỏe của gấu một cách toàn diện sẽ được thực hiện sau khi gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, sau đó các bác sỹ và chuyên gia chăm sóc sẽ lên các phác đồ để phục hồi sức khỏe cho gấu.

Cùng ngày, đoàn cứu hộ lên đường di chuyển khoảng 1.000km từ Củ Chi về Vườn quốc gia Bạch Mã. Theo kế hoạch, 2 đến 3 tiếng đi trên đường, nhân viên chăm sóc sẽ kiểm tra và tiếp nước, lá chuối và cho gấu ăn để đảm bảo sức khỏe tốt cho gấu. Dự kiến đoàn sẽ về tới Vườn Quốc gia Bạch Mã vào chiều 14/1.

doan-cuu-ho-dua-gau-len-xe-di-chuyen-ve-vuon-quoc-gia-bach-ma-9255.jpg
Đoàn cứu hộ đưa gấu lên xe di chuyển về Vườn Quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngoài 3 cá thể gấu trên, Công viên nước Củ Chi hiện đang nuôi 8 cá thể gấu ngựa và một số loài động vật khác. Các cá thể gấu được gắn chip kiểm tra và các cán bộ kiểm lâm định kỳ xuống kiểm tra tình trạng gấu theo đúng quy định hiện hành.

Sau chuyến cứu hộ này, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn 30 cá thể gấu được nuôi nhốt trong các trang trại tư nhân, vườn thú và công viên.

gau-5-5560.jpg
Dự kiến đoàn cứu hộ sẽ di chuyển, đưa gấu về tới Vườn Quốc gia Bạch Mã vào ngày 14.1. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Đây là chuyến cứu hộ đầu tiên của chúng tôi trong năm 2024 và cũng là lần đầu tổ chức phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh cứu hộ gấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục được phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh trong việc vận động để cứu hộ thêm nhiều cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam,” đại diện Tổ chức Động vật Châu Á nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục