Cứu hộ thành công ba tàu cá bị nạn ở Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng cơn bão số 2, tỉnh Quảng Ngãi có 2 tàu cá bị đánh chìm và 1 tàu cá bị hư hỏng nặng, 24 ngư dân được cứu vớt an toàn.
Lúc 20 giờ ngày 18/6, ông Phan Văn Ơn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Do ảnh hưởng cơn bão số 2, ở tỉnh Quảng Ngãi có hai tàu cá bị sóng đánh chìm và một tàu cá bị hư hỏng nặng, 24 ngư dân trên ba tàu cá này đã được cứu vớt an toàn.

Theo đó, lúc 8 giờ ngày 17/6, tàu cá QNg 48818- TS của ngư dân Châu Hùng Binh, 42 tuổi, quê ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ có tám lao động hành nghề lưới cản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa bị sóng đánh chìm.

Toàn bộ số lao động trên tàu cá này đã được tàu cá QNg 98746-TS của ông Nguyễn Tuấn cùng quê cứu vớt, đang trên đường đưa vào cảng Đà Nẵng. Cùng ngày, tàu QNg 98279-TS của ông Trần Tính, 57 tuổi, quê ở xã Phổ Quang (Đức Phổ), trên tàu có 10 lao động, hành nghề lưới cản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa bị gãy lốc và đã được tàu cá QNg 98159-TS của ông Huỳnh Em làm thuyền trưởng kéo về Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 16/6, tàu QNg 94095-TS của ông Võ Công Tính, 59 tuổi, quê ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi), trên tàu có sáu lao động hành nghề lưới vây ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã bị sóng đánh chìm. Rất may toàn bộ sáu lao động trên tàu QNg 94095-TS đã được tàu cá QNg 94148-TS cùng quê cứu vớt an toàn.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Quảng Ngãi, đến chiều 18/6, tổng số tàu thuyền Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển tại các khu vực là: 1.494 tàu/ 10.191 lao động. Riêng tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa: 50 tàu/ 592 lao động; Vùng biển quần đảo Trường Sa:175 tàu/ 3.902 lao động...

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với các máy ICOM cộng đồng thông báo diễn biến tình hình Bão số 2, duy trì thông tin liên lạc với các tàu, thuyền trên biển để chủ động phòng tránh và chuẩn bị phương án Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn./. 

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục