Cứu sống 2 người nước ngoài trôi dạt trên biển

Ngày 9/8, tại cảng La Gi (Bình Thuận), Đồn Biên phòng 456 đã tiếp nhận hai người nước ngoài được cứu sống khi trôi dạt trên biển.
Trưa 9/8, tại cảng La Gi (Bình Thuận), đại diện Đồn Biên phòng 456 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã tiếp nhận hai người nước ngoài.

Đó là hai nam thanh niên khoảng 23 đến 25 tuổi, giấy tờ tùy thân đều ghi quốc tịch Myanmar. Đồn Biên phòng 456 đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho hai người trên. Hiện tại, sức khỏe của cả hai người bình thường.

Hai người nước ngoài này được tàu cá mang số hiệu BTh 0644 Ts, 56 CV, hành nghề câu khơi, do anh Trần Liên ở khu phố 8, phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận) làm thuyền trưởng, vớt được vào lúc 1 giờ ngày 3/8 khi họ đang trôi dạt trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang.

Đến 9 giờ ngày 6/8, tàu cá BTh 0644 Ts đã chuyển hai người này sang tàu cá BTh 1033 Ts để đưa về La Gi, tỉnh Bình Thuận./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục