Cứu sống 35 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển

Vào 14 giờ ngày 22/11, toàn bộ 35 thuyền viên trên tàu DNA 90406 TS đã được cán bộ, chiến sĩ vùng 3 hải quân đưa về cập cảng an toàn.
Sau nhiều ngày trôi dạt và mất liên lạc trên biển, vào 14 giờ ngày 22/11, toàn bộ 35 thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu DNA 90406 TS có công suất 300CV của ngư dân thành phố Đà Nẵng đã được cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh vùng 3 hải quân đưa về cập cảng an toàn.

Trước đó, ngày 15/11 tàu câu mực mang số hiệu DNA 90406 TS do anh Huỳnh Văn Cường làm thuyền trưởng cùng 34 lao động xuất bến từ cảng cá Thọ Quang để hành nghề trên vùng biển Đông.

Khi tàu đến vùng ngư trường cách đất liền khoảng 300 hải lý thuộc phía Đông quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì tàu cá bị gãy trục cơ truyền, máy tàu không còn hoạt động được, chiếc tàu trôi tự do trên biển. Ngay sau đó tàu DNA 90406 TS hoàn toàn bị mất liên lạc với đất liền.

Nhận được thông tin tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển, Bộ Tư lệnh vùng 3 hải quân lập tức điều tàu HQ 628 do Trung úy Lê Văn Bình làm thuyền trưởng đang làm nhiệm vụ trên vùng biển cách tàu đánh cá gặp nạn khoảng 200 hải lý để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Sau 18 giờ di chuyển trên biển, vào 12 giờ ngày 20/11, tàu HQ 628 đã tiếp cận được với tàu cá DNA 90406 TS đang trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8.

Cán bộ chiến sĩ tàu HQ 628 nhanh chóng làm công tác chăm sóc y tế và triển khai nhanh công tác cứu nạn cứu hộ và lai dắt tàu DNA 90406 TS cập bến an toàn./.

Hữu Trung-Lê Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục