Ngày 14/10, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế City cho hay, mới đây đơn vị tiếp nhận một nam bệnh nhân 58 tuổi từ Campuchia chuyển sang trong tình trạng xuất huyết não.
Nam bệnh nhân 52 tuổi người Campuchia được đưa đến Bệnh viện Quốc tế City trong tình trạng suy hô hấp nặng, sốt cao nhiều tuần, rối loạn đông máu, tổn thương gan, phổi và áp xe vùng bẹn đùi trái.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu chữa thành công một bệnh nhân bị xuất huyết tử cung nghiêm trọng do lạc nội mạc tử cung kèm tình trạng thuyên tắc phổi nhập viện từ ngày 11/6.
Đầu tháng Hai, anh T.V.C bị ngã từ trên cao nhưng không đi bệnh viện kiểm tra; các xét nghiệm mới đây ghi nhận anh C bị chấn thương thận độ IV, thiếu máu mức độ nặng, tụ dịch bể thận phải...
Theo bác sỹ Nguyễn Khắc Trí, anh T.V.D nhập viện lúc 8 giờ 5 ngày 24/5 trong tình trạng vật vã, bứt rứt, mạch nhanh, huyết áp thấp chỉ còn 70/40 và có hai vết thương vùng trước tim.
Trong suốt 10 ngày duy trì ECMO, bệnh nhân được lọc máu liên tục 12 lần, thay huyết tương cấp cứu 14 lần với tổng thể tích huyết tương thay thế là 56 lít và thoát khỏi "cửa tử" sau 47 ngày điều trị.
Khi phẫu thuật, bác sỹ phát hiện trong ngực người bệnh có khoảng 4 lít máu, thùy trên phổi trái có 1 vết thương dài khoảng 3cm, máu phun ra nhiều. Kíp mổ đã hút sạch máu, khâu lại phổi cho bệnh nhân.
Chảy máu dưới nhện lan tỏa là một tổn thương có vị trí khó, phức tạp và tinh vi, cần một bác sỹ chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm mới chẩn đoán được.
Theo bác sỹ Chuyên khoa II Trầm Công Chất, đây là một ca phình động mạch chủ bụng vỡ dò vào tĩnh mạch chủ dưới rất hiếm gặp và đa phần được chẩn đoán sau khi phẫu thuật.
Bệnh nhân D.C (nam giới, 54 tuổi, Kiên Giang) nhập viện ngày 5/3 trong tình trạng gãy xương đùi phải, vỡ niệu đạo sau, vỡ xương chậu do bị tường đè trong quá trình thi công nhà.
Đêm 23/9, anh Vũ Văn Hiếu nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, huyết áp không đo được, suy hô hấp cấp, chấn thương sọ não do bị dao đâm vào đầu và ngực.
Các bác sỹ Bệnh viện Lê Lợi đã phẫu thuật, cứu sống cùng lúc hai trường hợp bị đâm vào tim, gan, phổi, cổ. Hai bệnh nhân này đã dùng dao đâm vào nhau do mâu thuẫn.
Trong quá trình cho bệnh nhân dùng thuốc để điều trị và thực hiện các xét nghiệm, các bác sỹ đã phát hiện bệnh nhân bị ngưng tim nên đã ép tim để cứu bệnh nhân.
Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết đến chiều 4/7 sức khỏe của cháu Trần Văn Bắc, người bị bạch tuộc cắn đã qua cơn nguy kịch; bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị vết thương sâu bên ngực trái khoảng 2cm, cách mũi kiếm xương ức 4cm, lơ mơ, da xanh, vã mồ hôi, mạch khó bắt, không đo được huyết áp.