Cựu Thủ tướng Anh bị dọa bắt giữ khi tới Nam Phi

Hội bảo vệ Hiến pháp Nam Phi đã đệ đơn đề nghị ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Anh Tony Blair về tội ác chống loài người.
Ngày 29/8, Hội bảo vệ Hiến pháp Nam Phi (SPOC) cho biết tổ chức này đãđệ đơn lên nhà chức trách Nam Phi đề nghị ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướngAnh Tony Blair về tội ác chống lại loài người khi ông tới thuyết trìnhvề kinh tế tri thức tại một hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở tnành phốJohannesburg vào ngày 30/8.
Cựu Thủ tướng Anh bị dọa bắt giữ khi tới Nam Phi ảnh 1
Cựu thủ tướng Anh Tony Blair (Ảnh tư liệu)
Thư ký SPOC Muhammed Vawda cho biết tổchức này hy vọng sẽ được cấp lệnh bắt giữ, vì họ có đủ cơ sở pháp lý vàhiện không gặp trở ngại nào. Trả lời câu hỏi nếu không có được lệnh bắtgiữ thì SPOC có triển khai hình thức bắt giữ dân sự hay không, ngườiphát ngôn cho luật sư của tổ chức này Salman Khan cho biết có hàng trămngười sẵn sàng làm việc đó, không phải vì tiền mà để gửi đi một thôngđiệp mạnh mẽ. Trang mạng "Arrest Blair" cũng cho biết họ đang quyên tiềnđể thưởng cho những người tham gia bắt giữ ông Blair một cách ôn hoà. Ông Blair và cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush từng bị kết ánvắng mặt tại Toà án tội phạm chiến tranh Kuala Lumpur (KLWCT) hồi tháng11/2011, với tội danh chống lại loài người khi tấn công vào Irắc mộtcách bất hợp pháp hồi năm 2003. Tuy nhiên, các nhà quan sát chính trịtại Nam Phi cho rằng, phán quyết của KLWCT chỉ mang tính chất tượngtrưng, do toà này không được LHQ thừa nhận và uỷ quyền. Họ cho rằngnhiều khả năng ông Blair chỉ bị phản đối từ xa mà thôi./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục