Cựu Thủ tướng Hàn Quốc đã trình diện trước cơ quan công tố

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo đã trình diện trước cơ quan công tố tại Seoul để trả lời thẩm vấn liên quan đến cáo buộc ông nhận hối lộ.
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc đã trình diện trước cơ quan công tố ảnh 1Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo. (Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 14/5, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo đã trình diện trước cơ quan công tố tại Seoul để trả lời thẩm vấn liên quan đến cáo buộc ông nhận hối lộ trong vụ bê bối đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận nước này.

Phát biểu với báo giới, ông Lee cho biết ông từ chức Thủ tướng vì vụ bê bối này, đồng thời tuyên bố sẽ thành thật trả lời các câu hỏi của cơ quan công tố.

Ông Lee bị nghi ngờ nhận 30 triệu won (27.000 USD) tiền mặt từ cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam Enterprises Sung Wan-jong.

Trước khi tự sát hồi tháng trước, ông Sung đã để lại một danh sách gồm 8 nhà chính trị cao cấp mà ông đã hối lộ, trong đó có tên của Thủ tướng Lee. Bên cạnh những cái tên này là các con số được cho là số tiền mà họ đã nhận từ ông Sung.

Ông Lee vẫn luôn bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ và tuyên bố sẽ tự vẫn nếu có bằng chứng cho thấy ông đã nhận số tiền trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục