Dự kiến, đảng mới này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 19/6 tới.
Phát biểu trước hơn 150 nhà báo Pháp và quốc tế, ông Villepin tuyên bố phongtrào chính trị mới này sẽ "rộng mở chào đón tất cả mọi người cho dù nguồn gốc,tình cảm, chính kiến có khác nhau. Phong trào này đứng trên mọi sự chia rẽ, đoànkết tất cả những người có thiện chí."
Giải thích về lý do thành lập đảng mới này, ông cho rằng thất bại của đảng cầmquyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) sau cuộc bầu cử vừa qua chính là sự"thất bại về mặt chiến lược và chính sách."
Không nhắc đến Tổng thống Nicolas Sarkozy, song ông Villepin cho biết cảm thấy"không hài lòng" về chính sách mà phe đa số đang theo đuổi hiện nay, vì chúngkhông có gì mới và không tạo ra được sự thay đổi cần thiết để đưa nước Phápthoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và văn hóa hiện nay.
Ngay cả việc thay đổi nội các cũng thiếu triệt để và việc chính phủ quyết tâmcải cách trên mọi phương diện có nguy cơ tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ nướcPháp.
Được hỏi về khả năng ra tranh cử Tổng thống năm 2012, Cựu Thủ tướng Pháp DeVillepin từ chối khẳng định sẽ tham gia hay không, mà chỉ nhấn mạnh: "Chính trịcó nguyên tắc của nó, phải có thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Tôi không ở đâyđể bảo vệ tham vọng cá nhân, mà là biện hộ cho một phương án chung cho toàn nướcPháp."
Việc ông De Villepin thành lập đảng mới được nhiều người xem là thêm một sự chọnlựa về phía cánh hữu, nhằm cạnh tranh với ông Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cửTổng thống năm 2012.
Một số lãnh đạo phe đa số tỏ ra không đồng tình với việc làm này khi cho rằngđây là một "ý tưởng tồi"./.