Cựu Tổng thống Costa Rica lĩnh án 5 năm tù

Ngày 6/10, cựu Tổng thống Costa Rica, ông Rafael Calderon đã lĩnh án 5 năm tù vì tội biển thủ 520.000 USD công quỹ.
Ngày 6/10, cựu Tổng thống Costa Rica, ông Rafael Calderon đã lĩnh án 5 năm tù vì tội biển thủ công quỹ.

Đây là phiên tòa đầu tiên xét xử một cựu lãnh đạo của nước này.

Sau quá trình xét xử kéo dài 11 tháng, Thẩm phán Alejandro Lopez McAdam đã tuyên án ông Calderon 5 năm tù giam vì tội biển thủ 520.000 USD từ ngân quỹ một khoản cho vay của Phần Lan năm 2004 vốn dùng để đầu tư cho trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công.

Vị cựu tổng thống 60 tuổi này khai rằng ông lấy khoản tiền đó để trả cho công tác tư vấn. Tuy nhiên, bản cáo trạng nêu rõ không có bằng chứng cho thấy ông Calderon từng làm công tác này.

Hiện ông Calderon đã trả lại số tiền trên nhưng vẫn đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng khác.

Theo các công tố viên, khoảng 8 triệu trong khoản cho vay trị giá 40 triệu USD đã được "san sẻ" giữa 8 quan chức và chính trị gia, trong đó có ông Calderon. Tại phiên tòa, bảy đối tượng có liên quan cũng bị kết án tù.

Sau khi lĩnh án, ông Calderon tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 2/2010. Ông Calderon, lãnh đạo Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc, từng làm tổng thống từ năm 1990-1994./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục