Cựu Tổng thống Mỹ Bush chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump

Cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush đã bày tỏ bất đồng sâu sắc với chính sách của Tổng thống Trump khi tuyên bố ủng hộ chính sách nhập cư cởi mở và ca ngợi báo chí là "không thể thiếu được với dân chủ."
Cựu Tổng thống Mỹ Bush chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush. (Nguồn: thewest.com.au)

Ngày 27/2, cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush đã bày tỏ bất đồng sâu sắc với chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump khi tuyên bố ủng hộ chính sách nhập cư cởi mở và ca ngợi báo chí là "không thể thiếu được với dân chủ." 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC, ông Bush cũng cho biết ông không rõ có cần các ủy viên công tố đặc biệt để điều tra những liên hệ giữa các cộng sự của ông Trump với Nga hay không, nhưng nhấn mạnh "tất cả chúng ta cần câu trả lời."

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ lệnh cấm người dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của Tổng thống Trump hay không, ông Bush nêu rõ: "Tôi ủng hộ chính sách nhập cư, theo đó chào đón (người nhập cư) và ủng hộ luật pháp." 

Trong khi ông Trump coi một số cơ quan báo chí là "kẻ thù của nhân dân," ông Bush lại nhấn mạnh: "Tôi coi truyền thông không thể thiếu được đối với dân chủ và chúng ta cần một nền báo chí độc lập để buộc những người như tôi hành động có trách nhiệm. Điều quan trọng đối với báo chí là buộc những người lạm dụng quyền lực phải chịu trách nhiệm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục