Đã có 5 trường công bố điểm thi đại học

Các trường Đại học Đà Lạt, Quảng Nam, Hàng Hải, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Âm nhạc Huế đã công bố điểm thi.
Tính tới thời điểm này, đã có 5 trường công bố điểm thi là Đại học Đà Lạt, Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quảng Nam và Đại học Hàng Hải.

Theo ông Lê Duy Phát, Hiệu trưởng Đại học Quảng Nam, điểm thi năm nay của thi sinh không cao bằng năm ngoái. Theo đó, dự kiến điểm chuẩn sẽ thấp hơn 1 điểm.

Thủ khoa của Đại học Quảng Nam là một thí sinh của khối B, em Lê Thị Bích Phượng, dự thi khối B vào ngành Sư phạm Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp với tổng điểm ba môn là 20,5.

Kết quả thi năm nay của các sĩ tử Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cũng thấp hơn so với năm 2008. Nếu năm 2008, trường này có tới gần 1.800 thí sinh khối A đạt tổng điểm 15 trở lên thì năm nay, con số này chỉ có hơn 2.000 em.

Thủ khoa của trường là em Phạm Quỳnh Mai, thi khối V với 33 điểm. Thủ khoa khối D đạt 29,5 điểm (đã nhân hệ số) và khối A là 26,5 điểm.

Năm nay, Đại học Đà Lạt có hơn 12.200 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 42 thí sinh đạt 20 điểm trở lên. Thủ khoa khối A của trường cũng dừng ở 20,5 điểm, đó là em Nguyễn Thị Đan Thanh (Bình Thuận). Điểm cao nhất thuộc về hai sĩ tử khối C, em Nguyễn Quốc (Quảng Trị) và Nguyễn Mạnh Thắng (Nam Định), cùng đạt 23,5 điểm.

Tới thời điểm này, nhiều trường đã hoàn tất công tác chấm thi, nhất là các môn tự luận. Theo bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Ngoại thương, trường chỉ còn chờ điểm thi môn trắc nghiệm là có thể công bố điểm.

"Điểm môn Toán năm nay tương đối cao, ngang với năm 2008. Cụ thể, môn này có 150 điểm 10 trong đó gần 130 điểm 10 toán khối D, hơn 20 điểm 10 khối A. Điểm cao nhất môn Văn là 9,5”, bà Thủy cho biết.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn chót để các trường công bố điểm thi là 31/7./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục