Đã có gần 6.500 người nhiễm cúm A/H1N1

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố sáng 14/5, số trường hợp được xác định nhiễm cúm A/H1N1 đến nay đã lên 6.465 người tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố sáng 14/5, số trường hợp được xác định nhiễm cúm A/H1N1 đến nay đã lên 6.465 người tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số người tử vong do virus này là 65, chủ yếu vẫn ở Mexico.

Với trường hợp đầu tiên được xác nhận nhiễm cúm A/H1N1, ngày 13/5, Bỉ đã trở thành quốc gia mới nhất trên thế giới và là nước thứ 16 ở châu Âu xuất hiện dịch cúm này.

Nạn nhân là một thanh niên 28 tuổi sống ở miền Bắc nước Bỉ, đã phải nhập viện ngày 11/5 vừa qua với những triệu chứng của cúm sau khi vừa trở về từ Mỹ.

Cùng ngày 13/5, Trung Quốc và Hong Kong đã thông báo các trường hợp thứ hai nhiễm cúm A/H1N1. Trường hợp thứ hai nhiễm cúm A/H1N1 ở Trung Quốc Đại lục là một sinh viên vừa trở về từ Canada, sống tại tỉnh Sơn Đông. Kết quả xét nghiệm đối với sinh viên này đã cho kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1.

Trong khi đó, nhà chức trách Hong Kong cũng đã xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm cúm A/H1N1 tại khu hành chính đặc biệt này của Trung Quốc. Đó là một thanh niên 24 tuổi vừa trở về từ Mỹ.

Sáu người ngồi gần nạn nhân trong chuyến bay về từ Mỹ cùng các thành viên gia đình ra đón thanh niên này ở sân bay đã được cách ly. Thanh niên này đã được đưa thẳng vào bệnh viện sau khi được kiểm tra ngay tại sân bay.

Tại Mexico, Bộ trưởng Y tế A.Cordova Villalobos cho biết trong ngày 13/5 đã có thêm 2 nạn nhân tử vong do cúm A/H1N1, đưa số người được xác định chết do virus A/H1N1 ở nước này lên 60 và có 2.446 người đã nhiễm virus chết người này.

Tuy số người chết và nhiễm cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục tăng ở Mexico, song ông Villalobos cho rằng dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng thuyên giảm và số người tử vong ở nước này sẽ không thể vượt quá 100.

Số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở Mỹ và một số nước khác tiếp tục tăng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết số ca nhiễm cúm A/H1N1 ở nước này hiện đã lên 3.352. Ở Canada là 389 trường hợp.

Tại Anh có thêm 3 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus A/H1N1, đưa tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở nước này lên 71 và tại Pháp có thêm một trường hợp mới với tổng số là 14 người nhiễm bệnh.

Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn các nguồn tin dự đoán trong trường hợp bùng phát dịch cúm A/H1N1, khoảng 35% dân số Pháp có nguy cơ nhiễm bệnh và khoảng 30.000 người tử vong.

Liên quan tới tình hình dịch cúm A/H1N1, ngày 13/5, bộ trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm Rio (gồm các nước Mỹ Latinh và vùng Caribbean) đã họp tại thủ đô Prague của Séc để bàn biện pháp đối phó với dịch cúm.

Trong khi đó, WHO cho biết vẫn tiếp tục duy trì cảnh báo về dịch cúm A/H1N1 ở mức 5/6 và đang xem xét lựa chọn giữa việc sử dụng chủng virus H1N1 có nguồn gốc ở Bắc Mỹ để sản xuất vắcxin cúm theo mùa hoặc làm loại vắcxin chủ đạo để phòng chống dịch cúm A/H1N1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục