Đà Nẵng bác bỏ tin Dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa thi công trở lại

Dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà đã dừng thi công từ 19/3, tuy nhiên, khu vực này đang có hiện tượng trượt đất khối lượng lớn và bị tác động ô nhiễm bùn đỏ.
Đà Nẵng bác bỏ tin Dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa thi công trở lại ảnh 1Các công trình tại dự án Khu du lịch Sinh thái Biển Tiên Sa đã bị ngừng thi công từ 19/3. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa ban hành thông cáo báo chí phản hồi thông tin việc xây dựng trở lại tại dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Sở Xây dựng cho biết, sáng 30/11, mạng xã hội có đăng một số hình ảnh và đặt nghi vấn về việc chủ dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa triển khai hoạt động xây dựng sau khi bị đình chỉ thi công.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đối chiếu với các hồ sơ liên quan.

[Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà]

Cơ quan này cho biết, việc thi công tại dự án là hoạt động xây dựng kè chắn bảo vệ chống sạt lở theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại Công văn số 5689/UBND-SXD ngày 26/7 và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gia hạn thời gian thi công tại Công văn số 9498/UBND-SXD ngày 22/11. Qua đó, Sở Xây dựng khẳng định không có việc xây dựng lại các hạng mục công trình tại dự án.

Trước đó, tại Công văn số 5689/UBND-SXD, Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ, dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà dừng thi công từ 19/3. Tuy nhiên, hiện trạng tại khu vực này có nguy cơ sạt lở và có hiện tượng trượt đất khối lượng lớn, ngoài ra còn tác động ô nhiễm môi trường (bùn đỏ) cho rạn san hô biển.

Trước tình hình cấp bách nêu trên cần có các biện pháp xử lý kịp thời để chống sạt lở. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư thi công hoàn thành các nội dung trên trước ngày 31/8/2017.

Tại Công văn số 9498/UBND-SXD, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gia hạn thời gian và yêu cầu Công ty cổ phần Biển Tiên Sa khẩn trương hoàn thành giải pháp chống sạt lở tại dự án trước ngày 30/11/2017.

Trường hợp không hoàn thành, nếu xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan tại khu vực, lãnh đạo công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục