Đà Nẵng: Giết bạn cùng phòng, lĩnh án 8 năm tù

Ngày 12/12, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Đình Dương (23 tuổi) 8 năm tù vì tội giết người.
Ngày 12/12, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án giết người.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Đình Dương (23 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) 8 năm tù, đồng thời có trách nhiệm bồi thường 47,5 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, vào khoảng 21 giờ ngày 18/6/2009, Nguyễn Đình Dương cùng Phạm Đình Phương (19 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cùng một số bạn bè đến quán cà phê “XX” trên đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu.

Tại đây giữa Phương và Dương xảy ra xô xát, tuy nhiên đựơc bạn bè can ngăn nên Dương đã bỏ về phòng trọ tại số 35, Sao Mai, tổ 53 phường Hòa Khánh Bắc. Đến khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, Phạm Đình Phương về nhà trọ, chửi bới rồi dùng dao tấn công Dương (lúc này Dương đang nằm trên giường).

Dương đỡ được và vơ vội cái kéo để đầu giường đâm nhiều nhát vào người Phạm Đình Phương rồi bỏ chạy. Tuy đã đựoc mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Phương đã không qua khỏi vì bị nhát kéo đâm thấu tim.

Sau khi biết Phương chết, Nguyễn Đình Dương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi trên của bị cáo Dương là rất nguy hiểm khi tước đi mạng sống con người do pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an, tuy nhiên xét thấy bị cáo khai báo thành khẩn, gia đình đã khắc phục một phần thiệt hại nên tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Do gia đình bị cáo đã bồi thường 35 triệu cho gia đình bị hại nên buộc bị cáo tiếp tục bồi thường 12,5 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục