Đa phần người dân Nga bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi Hiến pháp

Kết quả chính thức kiểm 90% số phiếu cho thấy đã có gần 78% cử tri ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp, trong khi 21% phản đối.
Cử tri Nga bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Moskva, Nga, ngày 1/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cử tri Nga bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Moskva, Nga, ngày 1/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/7, Ủy ban bầu cử trung ương Nga đã công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp, theo đó phần lớn cử tri Nga đều ủng hộ đề xuất cải cách Hiến pháp của Tổng thống Vladimir Putin.

Kết quả chính thức kiểm 90% số phiếu cho thấy đã có gần 78% cử tri ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp, trong khi 21% phản đối.

['Hiến pháp mới của Nga sẽ là một trong những luật hiện đại nhất']

Tỷ lệ cử tri tham gia cuộc trưng cầu ý dân này là 65%. Ella Panfilova, người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương Nga khẳng định cuộc bỏ phiếu hoàn toàn minh bạch và giới chức bầu cử đã làm mọi việc để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra trọn vẹn.

Với kết quả này, các đề xuất của Tổng thống Putin, từ tăng lương hưu và lương tối thiểu đến điều chỉnh hạn chế nhiệm kỳ tổng thống, đều đã được người dân Nga chấp thuận.

Từ hôm 25/6, cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp tại Nga đã được tổ chức sớm hoặc theo hình thức trực tuyến nhằm giảm bớt số người tới các điểm bỏ phiếu trong ngày bỏ phiếu chính thức 1/7, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Nga, với hàng nghìn ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.