Đến nay đã ghi nhận khoảng 290.000 cuộc tấn công vào trang web của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga và hơn 300 cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa.
Hơn 55 triệu cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu từ ngày 12/9 trong kỳ bầu cử thống nhất thường niên, bầu 20 thống đốc, gần 46.000 đại biểu cơ quan lập pháp cùng nhiều lãnh đạo thành phố trên khắp cả nước.
Hơn 2,55 triệu cử tri Nga đã nộp đơn đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa (DEV) trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17/3. Hạn chót nộp đơn là ngày 11/3.
Đối với ông Putin, đây là cuộc tranh cử tổng thống thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông. Trước đó, ông đã 4 lần được bầu làm người đứng đầu nhà nước Liên bang Nga (2000, 2004, 2012 và 2018).
Với việc vượt qua cuộc sát hạch quan trọng, tiếp tục là lực lượng chính trị chiếm đa số tại Đuma quốc gia khóa mới, đảng Nước Nga thống nhất có thể tiếp tục triển khai những chính sách đang theo đuổi.
Vụ tấn công nhằm vào hệ thống xác thực, tuy nhiên không gây ảnh hưởng đến hoạt động bỏ phiếu trực tuyến. Các địa chỉ IP dùng trong cuộc tấn công được đăng ký ở Mỹ, Đức và Ukraine.
Không thể phủ nhận là khoảng 21% cử tri đi bỏ phiếu đã phản đối những đề xuất thay đổi, điều này cho thấy lòng tin vào ông Putin không phải là tâm lý diễn ra của tuyệt đại đa số.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn người dân nước này về sự ủng hộ và tin tưởng của họ sau cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc tán thành sửa đổi hiến pháp.
Sửa đổi Hiến pháp lần này quy định không cho phép các quan chức chính phủ có quốc tịch kép, phải thường xuyên sống ở Nga và không được mở tài khoản ở các ngân hàng nước ngoài.
Ngày 23/3, Chủ tịch SIK tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 18/3 vừa qua diễn ra công khai, minh bạch; nêu rõ những thông tin nặng danh về gian lận bầu cử không được chấp nhận.
Cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 thu hút sự chú ý khi Nga liên tiếp là “mục tiêu” của những cáo buộc khác nhau mà các nước phương Tây đưa ra, dù chưa có cáo buộc nào kèm theo bằng chứng xác thực.
43 quan sát viên quốc tế đến từ 20 nước, bao gồm cả Anh, Mỹ và Ukraine, đã đến Crimea để giám sát cuộc bầu cử tổng thống Nga, lần đầu tiên được tổ chức tại bán đảo ở Biển Đen này.
Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã thông qua quyết định đăng ký đương kim Tổng thống Nga Putin với tư cách ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ tới.
Ngày 17/9, cử tri tại một số khu vực ở Nga đã bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, với các điểm bỏ phiếu được mở cửa tại khu vực Viễn Đông của nước này.