Đa số người dân Brazil muốn tổng thống Michel Temer từ chức

Có tới 63% người dân Brazil muốn Tổng thống đương nhiệm Michel Temer, người lên nắm quyền điều hành đất nước từ cuối tháng 7, từ chức trước thềm năm mới và tổ chức tổng tuyển cử sớm.
Đa số người dân Brazil muốn tổng thống Michel Temer từ chức ảnh 1Tổng thống đương nhiệm Brazil Michel Temer. (Nguồn: BBC)

Có tới 63% người dân Brazil muốn Tổng thống đương nhiệm Michel Temer, người lên nắm quyền điều hành đất nước từ cuối tháng 7, từ chức trước thềm năm mới và tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Kết quả thăm dò do Viện Datafolha của Brazil thực hiện và công bố ngày 11/12 cho biết chỉ có 10% người dân Brazil ủng hộ Tổng thống Temer sau 5 tháng cầm quyền kể từ khi ông này thay thế người tiền nhiệm Dilma Rousseff, bị Quốc hội phế truất.

Thăm dò nói trên được thực hiện trong hai ngày 7-8/12, ít ngày sau khi báo chí Brazil đưa tin về những cáo buộc Tổng thống Temer dính líu tới vụ tham nhũng khổng lồ ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, cũng như cuộc khủng hoảng thể chế trầm trọng giữa Quốc hội và Tòa án Tối cao về việc điều tra vụ bê bối này.

Cũng theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông Temer đã giảm đáng kể so với con số 14% hồi đầu tháng 8 khi ông mới lên cầm quyền, trong khi tỷ lệ đánh giá tiêu cực khả năng hồi phục kinh tế hiện nay đã tăng từ 31% lên 51%.

65% người được phỏng vấn cho rằng tình hình kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây, khoảng 20% đánh giá “ổn định” và chỉ có 9% bày tỏ kinh tế đã “có tiến bộ."

Phỏng vấn được thực hiện với gần 3.000 người từ 16 tuổi trở lên tại 174 huyện trên cả nước.

Kể từ khi nhậm chức tới nay, đã có tới 6 Bộ trưởng của Tổng thống Temer phải từ chức, trong đó có tới 4 người bị tình nghi liên quan tới vụ Petrobras.

Hôm 9/12, Tổng thống Temer đã bác thông tin về việc nhận các khoản tiền bất thường của tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht SA, trong vụ Petrobras.

Theo ông, các khoản đóng góp của Odebrecht cho đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) cầm quyền đều được thực hiện qua ngân hàng và đã được thông báo tới Tòa án Bầu cử Tối cao.

Ông đồng thời khẳng định thông tin Odebrecht chuyển tiền vào một tài khoản riêng của PMDB theo yêu cầu của ông là sai sự thật.

Trước đó, báo chí Brazil đăng tải lời khai của cựu lãnh đạo Odebrecht SA, Cláudio Melo Filho, người đã hợp tác với cơ quan điều tra trong vụ Petrobras. Ông này khai Odebrecht đã nộp cho một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Temer là José Yunes và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Eliseu Padilha khoảng 3 triệu USD trong chiến dịch tranh cử năm 2014.

Brazil đang trong năm thứ 2 suy thoái liên tiếp và các dự báo đều cho thấy nền kinh tế số 1 Nam Mỹ sẽ không thể phục hồi trước năm 2018.

Hồi năm ngoái, kinh tế Brazil đã tăng trưởng -3,8%, mức tồi tệ nhất trong 25 năm. trong khi lạm phát là 10,67% - mức cao nhất trong 12 năm.

Bên cạnh đó, Brazil cũng đối mặt với thâm hụt ngân sách cao, chi tiêu tiêu dùng giảm, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6,9%, đồng nội tệ real mất giá gần một nửa và nợ công tương đương 65% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục