Đa số người dân Mỹ không hài lòng với quốc hội

Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ hoạt động của quốc hội đã giảm mạnh từ mức 21% cách đây hai tháng xuống còn 12%.
Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do hãng tin AP và GfK phối hợp thực hiện, đa số người dân Mỹ không hài lòng với tình trạng chia rẽ trong quốc hội lưỡng viện nước này hiện nay, thể hiện rõ nét qua cuộc chiến về nâng mức trần nợ công mới đây.

Cuộc thăm dò này, được thực hiện từ ngày 18 đến 22/8, cho thấy tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ hoạt động của quốc hội đã giảm mạnh từ mức 21% cách đây hai tháng xuống còn 12%.

Với câu hỏi đảng nào sẽ giải quyết hiệu quả hơn vấn đề thâm hụt ngân sách, các ý kiến ủng hộ đảng Dân chủ và Cộng hòa lần lượt là 43% và 40%.

Trong khi đó, có khoảng 30% số người được hỏi khẳng định họ không tin rằng các chính khách hai đảng có thể đưa được ra những giải pháp thỏa đáng giúp giảm thâm hụt ngân sách liên bang.

Sau nhiều tuần thương lượng nảy lửa, các nghị sỹ đảng Dân chủ - kiểm soát Thượng viện, và đảng Cộng hòa - chiếm đa số tại Hạ viện, phải đợi tới thời hạn chót (2/8 vừa qua) mới đạt được thỏa thuận về vấn đề nâng mức trần nợ công nhằm tránh kịch bản vỡ nợ cho nước Mỹ. Báo giới đã gọi đây là "cuộc chiến nợ công" của các ông nghị Con Voi (biểu tượng của đảng Cộng hòa) và Con Lừa (biểu tượng của đảng Dân chủ).

Mâu thuẫn mấu chốt giữa hai đảng trong vấn đề này là các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách. Cộng hòa tuyên bố không ủng hộ việc tăng mức trần nợ công nếu không có một thỏa thuận cắt giảm chi tiêu đáng kể, trong khi các nghị sỹ Dân chủ lại cho rằng việc cắt giảm chi tiêu phải thực hiện một cách thận trọng để bảo vệ các chương trình phúc lợi xã hội dành cho tầng lớp nghèo khổ và người cao tuổi cũng như đảm bảo rằng quá trình phục hồi kinh tế không bị cản trở.

Tính đến ngày 16/5 vừa qua, tổng nợ công của Mỹ đã chạm mức tối đa 14.294 tỷ USD, tương đương gần 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục