Người Pháp không tin Tổng thống của mình

Đa số người Pháp không tin vào lời hứa của ông Hollande

Cứ 10 người Pháp thì 7 người không tin vào những điều mà Tổng thống Francois Hollande đã hứa trong thông điệp đầu năm.
Đa số người Pháp không tin vào lời hứa của ông Hollande ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Theo kết quả một cuộc thăm dò do hãng BVA tiến hành đăng trên báo Le Parisien ngày 5/1, cứ 10 người Pháp thì 7 người không tin vào những điều mà Tổng thống Francois Hollande đã hứa trong thông điệp đầu năm được truyền hình trực tiếp vào tối ngày 31/12 vừa qua.

Theo kết quả của cuộc thăm dò, 61% người Pháp đã theo dõi chương trình lời chúc đầu năm của Tổng thống hoặc đã được nghe nói về nội dung bài phát biểu. Trong số đó, chỉ có 26% cho rằng Tổng thống đã trình bày thông điệp một cách thuyết phục.

Chuyên gia phân tích Gael Sliman của hãng BVA cho rằng đây là tỷ lệ thấp nhất dành cho một tổng thống đối với các bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.

Theo kết quả cuộc thăm dò được thực hiện trên mạng Internet vào các ngày 2 và 3/1 với tổng số 971 người được hỏi ý kiến, chỉ có 27% người Pháp có suy nghĩ tích cực về Tổng thống Hollande. Mặc dù được 56% người Pháp cho rằng là người đáng mến, 45% cho rằng ông tỏ ra gần gũi với mọi người và 48% cho rằng ông có niềm tin sâu sắc vào công việc của mình, nhưng cũng có tới 76% những người được hỏi chê rằng ông "không biết mình đi về đâu", 85% cho rằng ông "thiếu quyết đoán."

Theo chuyên gia phân tích Gael Sliman, vấn đề đối với Tổng thống Hollande là cần phải cải thiện hình ảnh của mình liên quan đến các tiêu chí "quyền lực và năng lực", bởi vì tỷ lệ tín nhiệm của ông theo các tiêu chí này đang ngày càng sụt giảm trong năm 2013.

Trong thông điệp đầu năm, Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh vào cuộc chiến chống thất nghiệp, coi đây là ưu tiên đầu tiên trong số các ưu tiên của mình, đồng thời cũng khẳng định nỗ lực để giảm chi tiêu công.

Về tình hình thất nghiệp đang hết sức "nặng nề" theo nhận định của ông, Tổng thống Hollande đưa ra sáng kiến thiết lập một "Thỏa ước trách nhiệm" với các doanh nghiệp theo đó Nhà nước sẽ giảm bớt các khoản đóng góp bắt buộc đối với các doanh nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp giảm bớt chi phí lao động, đổi lại thì các doanh nghiệp phải tăng cường tuyển dụng lao động và đối thoại xã hội để tránh gây căng thẳng trong quan hệ chủ-thợ.

Ông cũng cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tại Pháp "kéo dài và nặng nề hơn dự kiến", mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chưa giảm nhiều, nhưng xu hướng giảm đã xuất hiện và tin tưởng rằng tình hình sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Điều này đã bị các đảng phái đối lập và đa số người dân phản đối, cho rằng ông diễn đạt các con số thống kê theo cách có lợi cho mình và ông đã không thực hiện được cam kết đảo chiều mức thất nghiệp đưa ra vào cuối năm 2012.

Tổng thống Hollande cũng khẳng định nước Pháp "đang đi đúng hướng" và tuyên bố sẵn sàng "gánh vác trách nhiệm" trong việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm nhằm giảm chi tiêu công trong năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục