Đặc phái viên Hàn Quốc sẽ bàn với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa

Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong, có kế hoạch thảo luận về các biện pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên khi ông đến thăm Bình Nhưỡng trong tuần này.
Đặc phái viên Hàn Quốc sẽ bàn với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Chung Eui-yong. (Nguồn: Getty Images)

Yonhap/Tân Hoa xã đưa tin ngày 4/9, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được cử tới Triều Tiên, Chung Eui-yong, cho biết ông có kế hoạch thảo luận về các biện pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên khi ông đến thăm Bình Nhưỡng trong tuần này.

Phát biểu họp báo 1 ngày trước khi bắt đầu chuyến thăm Bình Nhưỡng, ông Chung Eui-yong, hiện là Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, nói: "Phái đoàn đặc biệt có kế hoạch tổ chức thảo luận về các biện pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên."

Ông Chung Eui-yong sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm 5 người tới Triều Tiên, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon và Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung.

[Đồn đoán về sự biến mất bí ẩn của nhà lãnh đạo Triều Tiên]

Về mục đích của chuyến thăm, ông Chung Eui-yong nêu rõ: "Thứ nhất, phái đoàn sẽ tìm cách sắp xếp một ngày cụ thể cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mà hai nước vừa nhất trí tổ chức tại Bình Nhưỡng trong tháng Chín này. Thứ hai, phái đoàn cũng sẽ thảo luận về những cách thức phát triển mối quan hệ liên Triều bằng việc thực thi tuyên bố Panmunjom."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này đã tiến hành tham vấn với Mỹ nhằm thúc đẩy chuyến thăm của phái đoàn trên tới Triều Tiên.

Hai nước đồng minh này đã có những cuộc tham vấn về chuyến thăm, đồng thời nhấn mạnh Seoul-Washington đã hợp tác chặt chẽ về những vấn đề liên quan tới Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục