Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên thăm Nhật Bản, Hàn Quốc

Đặc phái viên về các vấn đề nhân quyền Triều Tiên của Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản trong quá khứ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/3 thông báo Đặc phái viên về các vấn đề nhân quyền Triều Tiên của nước này, ông Robert King, sẽ sớm thăm Nhật Bản và Hàn Quốc để hội đàm với các quan chức chính phủ cấp cao hai nước.

Bộ trên cho biết ông Robert King sẽ thăm Nhật Bản 3 ngày từ 3/4 và thảo luận về vấn đề Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản trong quá khứ với giới chức Bộ Ngoại giao và Văn phòng phụ trách vấn đề công dân bị bắt cóc của Chính phủ Nhật Bản.

Theo Reuters, chuyến thăm Hàn Quốc của Đặc phái viên King sẽ kéo dài 4 ngày từ 6/4, nơi ông sẽ hội đàm với các quan chức của văn phòng tổng thống, bộ ngoại giao, bộ thống nhất và ông cũng sẽ có bài phát biểu tại Đại học Phụ nữ Ewha ngày 9/4.

Chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc của ông Robert King sẽ diễn ra lần đầu tiên kể từ năm 2012 khi Nhật Bản và Triều Tiên tiến hành một cuộc đàm phán cấp chính phủ trong hai ngày 30-31/3 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục