Mỹ thất vọng việc Triều Tiên rút lời mời Đặc phái viên

Chính quyền Mỹ bày tỏ thất vọng với việc Triều Tiên rút lại lời mời Đặc phái viên Mỹ tới Bình Nhưỡng để thương thảo vụ một công dân Mỹ bị giam giữ.
Mỹ thất vọng việc Triều Tiên rút lời mời Đặc phái viên ảnh 1Phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/2, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ thất vọng với việc Triều Tiên rút lại lời mời Đặc phái viên Mỹ tới Bình Nhưỡng để thương thảo vụ một công dân Mỹ bị giam giữ tại đây.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết bất chấp việc Triều Tiên đã rút lại lời mời, Mỹ vẫn ở thế sẵn sàng cử Đại sứ, Đặc phái viên Robert King sang Bình Nhưỡng để thương lượng việc phóng thích nhà truyền giáo người Mỹ gốc Triều Tiên Kenneth Bae, 45 tuổi, bị bắt hơn 1 năm qua ở Triều Tiên với án tù lao động khổ sai 15 năm về tội âm mưu lật đổ chế độ Bình Nhưỡng.

Hôm 10/2, Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) thông báo nước này đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm theo kế hoạch của Đặc phái viên Robert King. Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc lên kế hoạch tập trận chung từ ngày 24/2 đến ngày 18/4.

Quan chức Nhà Trắng xác nhận một nhóm người Mỹ, trong đó có cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Donald Gregg, hiện đang có mặt tại Bình Nhưỡng với tư cách cá nhân, chứ không nhân danh Chính phủ Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.